Theo AP, một sĩ quan tình báo cấp cao Israel cho biết, Hamas bước đầu tiếp cận với những binh sĩ thông qua Facebook, thường là các tài khoản có hình ảnh những phụ nữ trẻ, sau đó chuyển sang dịch vụ tin nhắn WhatsApp.
Sau khi nhận được hàng chục báo cáo từ binh sĩ về việc nhận được những tin nhắn bất thường, quân đội Israel đã phát động chiến dịch mang tên "Broken Heart".
Quân đội Isreal tuyên bố đã phát hiện 3 ứng dụng do Hamas vận hành trên Google Play được binh sĩ nước này tải xuống khoảng 100 lần kể từ đầu năm nay.
Được biết, 2 ứng dụng đầu tiên có tên gọi là Glancelove và Winkchat, được cho là ứng dụng hẹn hò. Ứng dụng thứ ba là Golden Cup với những thông tin về World Cup 2018 diễn ra tại Nga.
Theo đó, các tài khoản giả mạo đánh cắp hình ảnh nữ giới và thông tin cá nhân từ các tài khoản Facebook thật. Các cuộc nhắn tin, trao đổi qua các ứng dụng giả mạo với các binh sĩ người Israel được thực hiện hàng ngày bằng tiếng Hebrew.
Các sĩ quan giấu tên tiết lộ, nỗ lực tấn công mạng của Hamas nhằm theo dõi các binh sĩ Israel không có gì mới. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng ứng dụng độc hại lây lan trên điện thoại là sự nâng cấp đáng kể bởi việc này có thể khiến họ chiếm quyền kiểm soát nội dung điện thoại. Từ đó, những kẻ tấn công sẽ có thông tin hoặc hình ảnh gây hại dùng để hăm dọa tống tiền các binh sĩ.
Các quan chức Israel cho biết, không có thiệt hại nào trong hành vi này nhờ mới ban hành quy định về việc sử dụng điện thoại di động trong quân đội.
"Hamas lại tìm cách lừa phỉnh binh sĩ của chúng tôi qua mạng xã hội và một lần nữa Hamas thất bại", một sĩ quan quân đội Israel nhấn mạnh trong cuộc họp báo.
Hiện Hamas chưa đưa ra bình luận gì về những cáo buộc này.