IS bất ngờ công bố băng ghi âm "dặn dò" của thủ lĩnh tối cao Al-Baghdadi

Hà Liên, |

Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria Abu Bakr Al-Baghdadi kêu gọi các phần tử trong tổ chức vững vàng và tiếp tục chiến đấu trong lần gửi thông điệp mới nhất, trong bối cảnh IS đã mất đi phần lớn lãnh thổ. 

Đoạn ghi âm dài 46 phút, được cơ quan tin tức Al-Furqan có liên hệ với IS công bố không có thời điểm rõ ràng. Tuy nhiên trong đó, tên Al-Baghdadi có nhắc đến các sự kiện gần đây như mối đe dọa của Triều Tiên đối với Nhật Bản và Mỹ và việc Iraq giành lại thành Mosul từ tay nhóm khủng bố cách đây 2 tháng. 

"Hãy cảnh giác với việc rút lui hoặc cảm giác bị đánh bại, hãy cẩn trọng với đàm phán hoặc bỏ cuộc. Đừng hạ vũ khí xuống! Ôi những người lính của vương triều, hãy thổi bùng ngọn lửa chiến tranh vào những kẻ thù của chúng ta, dồn ép và bao vây chúng trong mọi ngõ ngách, hãy đứng vững và dũng cảm", thủ lĩnh IS đề cập đến những phần tử ở Iraq, Syria, Saudi Arabia, Bắc Phi và các nơi khác ở châu Phi. 

Đoạn ghi âm giọng nói của thủ lĩnh tối cao IS Al-Baghdadi xuất hiện sau khi có thông tin tên này đã bị tiêu diệt. Đoạn ghi âm giọng nói của Al-Baghdadi xuất hiện lần gần đây nhất là vào tháng 11.2016, 2 tuần sau khi Iraq bắt đầu cuộc chiến giành lại thành phố Mosul từ IS.

Thất bại của IS trong việc giữ Mosul vào tháng 7 đã đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến chống IS ở Iraq. Một nhánh của IS tại Libya cũng đã bị đánh bại năm ngoái ở thành phố Sirte. Ở Sinai, miền bắc Ai Cập, một nhóm phiến quân khác vẫn đang chiến đấu với quân đội Ai Cập.

Các quan chức cho biết, mất nhiều năm mới có thể bắt giữ hoặc tiêu diệt Baghdadi. Thủ lĩnh IS được cho là đang ẩn náu trong một vùng sa mạc rộng lớn ở giữa Mosul và Raqqa nơi sự xuất hiện của các máy bay tấn công tấn công rất dễ nhận ra.

Mỹ đã đưa ra khoản tiền thưởng trị giá 25 triệu USD cho ai cung cấp thông tin để có thể tìm thấy Baghdadi.

Đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết có khả năng đã tiêu diệt thủ lĩnh IS Al-Baghdadi trong một cuộc không kích vào cuộc họp của các chỉ huy IS ở ngoại ô thành Raqqa. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tuyên bố không thể xác nhận cái chết này và nhiều quan chức phương Tây cũng như Iraq tỏ ra hoài nghi về thông tin trên.

Hà Liên,
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.