IS âm mưu tấn công khủng bố ở thủ đô Mátxcơva

Hà Liên |

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ những kẻ khủng bố có liên kết với IS đang lên kế hoạch tấn công hệ thống giao thông công cộng và những nơi đông đúc khác  ở thủ đô Mátxcơva.

FSB cho biết, đơn vị này đã trấn áp "một nhóm khủng bố đang âm mưu thực hiện một loạt vụ tấn công ở những nơi tập trung đông người, bao gồm các phương tiện giao thông và địa điểm mua sắm lớn ở Mátxcơva".

Thông cáo của đơn vị này cho biết, những kẻ khủng bố có ý định sử dụng những kẻ ném bom liều chết và các thiết bị nổ có tính sát thương cao để thực hiện các vụ tấn công.

Theo RT, trong một cuộc trấn áp đặc biệt tại khu vực thủ đô Mátxcơva ngày 14.8, 2 kẻ ném bom liều chết, một chuyên gia sản xuất thuốc nổ và một phần tử IS - người lên kế hoạch tấn công đã bị bắt giữ. Ngoài ra, FSB cũng phát hiện và vô hiệu hóa một phòng thí nghiệm sản xuất thuốc nổ.

Theo FSB, việc lên kế hoạch tấn công ở thủ đô Nga do thủ lĩnh IS ở Syria chỉ đạo.

Ngoài ra, theo tiết lộ của cơ quan an ninh Nga, có một công dân Nga và 3 công dân của các quốc gia Trung Á nằm trong số những người bị giam giữ.

Cuối tháng 5 năm nay, FSB đã bắt giữ 4 kẻ khủng bố liên quan đến IS đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công ở thủ đô Nga. Những tên này đã lên kế hoạch tới Syria và gia nhập hàng ngũ IS.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

BBC hé lộ tình tiết mới trước khi nạn nhân nghi là Kim Jong-nam bị sát hại

Hà Liên |

Kim Jong-nam, người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, muốn đào thoát sang phương Tây trước khi bị sát hại vào đầu năm nay.

Vì sao Triều Tiên bất ngờ triệu tập hàng loạt các đại sứ chủ chốt về nước?

Hà Liên |

Các đại sứ chủ chốt của Triều Tiên ở nước ngoài hiện đã bị triệu tập bất ngờ trở lại Bình Nhưỡng tham dự một cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên

G.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng: "Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất gần với nguy cơ xung đột vũ trang".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

BBC hé lộ tình tiết mới trước khi nạn nhân nghi là Kim Jong-nam bị sát hại

Hà Liên |

Kim Jong-nam, người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, muốn đào thoát sang phương Tây trước khi bị sát hại vào đầu năm nay.

Vì sao Triều Tiên bất ngờ triệu tập hàng loạt các đại sứ chủ chốt về nước?

Hà Liên |

Các đại sứ chủ chốt của Triều Tiên ở nước ngoài hiện đã bị triệu tập bất ngờ trở lại Bình Nhưỡng tham dự một cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên

G.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng: "Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất gần với nguy cơ xung đột vũ trang".