Iraq tuyên bố không cho Mỹ sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran

Ngọc Vân |

Đại sứ Iraq tại Nga tuyên bố Iraq sẽ không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công Iran.

Khi được hỏi về lập trường của Iraq xung quanh căng thẳng đang gia tăng ở Trung Đông, Đại sứ Iraq tại Nga Haidar Mansour Hadi nói trong cuộc họp báo tại Mátxcơva hôm 15.5 rằng “Iraq không muốn một cuộc chiến tranh tàn khốc mới trong khu vực”.

“Iraq là một quốc gia có chủ quyền. Chúng tôi sẽ không cho Mỹ sử dụng lãnh thổ của chúng tôi” - Press TV dẫn lời ông Hadi lặp lại những tuyên bố trước đó của Thủ tướng Iraq Adil Abdul-Mahdi.

Đại sứ Hadi cũng nhấn mạnh rằng Baghdad có thể sử dụng mối quan hệ chặt chẽ với cả Washington và Tehran để giảm bớt căng thẳng giữa hai bên.

“Iraq nói rõ rằng chúng tôi muốn là một phần của giải pháp và chứ không phải là một phần của rắc rối” - ông Hadi nói.

Mỹ gần đây đã đẩy mạnh sự hiện diện quân sự ở Trung Đông để đối phó với những gì nước này gọi là mối đe doạ của Iran với quân đội và lợi ích của Mỹ. Washington điều nhóm tàu sân bay tấn công cùng phi đội oanh tạc cơ B-52 và khẩu đội tên lửa Patriot đến khu vực.

Tờ The New York Times đưa tin hôm 13.5, các quan chức Mỹ do Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton đứng đầu đã trình lên Tổng thống Donald Trump một kế hoạch quân sự mới nhằm vào Iran, theo đó Mỹ triển khai 120.000 quân đến Trung Đông.

Trước đó, Thủ tướng Iraq Abdul-Mahdi nói rằng có những dấu hiệu cho thấy mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp giữa Iran và Mỹ, nhưng không giải thích gì thêm.

Tuy nhiên, sau đó Bộ Ngoại giao Mỹ không hiểu vì lý do gì đã ra lệnh cho các nhân viên chính phủ không khẩn cấp rời khỏi cả đại sứ quán Mỹ ở Bagdhad và lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, Iraq.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ rút nhân sự khỏi Iraq ngay lập tức giữa căng thẳng với Iran leo thang

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Mỹ lệnh cho tất cả các nhân viên chính phủ không liên quan tới nhiệm vụ khẩn cấp ngay lập tức khỏi Iraq trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran. 

Mỹ dự định điều 120.000 quân đến Trung Đông đề phòng Iran tấn công

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trình kế hoạch quân sự mới nhất lên chính quyền Tổng thống Donald Trump, dự định điều 120.000 quân đến Trung Đông đối phó Iran.

Mỹ đáp trả tối hậu thư của Iran bằng lệnh trừng phạt mới

Khánh Minh |

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới với bất kỳ ai buôn bán với Iran các sản phẩm sắt, thép, đồng, nhôm, trong bối cảnh Iran ra tối hậu thư về thỏa thuận hạt nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ rút nhân sự khỏi Iraq ngay lập tức giữa căng thẳng với Iran leo thang

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Mỹ lệnh cho tất cả các nhân viên chính phủ không liên quan tới nhiệm vụ khẩn cấp ngay lập tức khỏi Iraq trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran. 

Mỹ dự định điều 120.000 quân đến Trung Đông đề phòng Iran tấn công

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trình kế hoạch quân sự mới nhất lên chính quyền Tổng thống Donald Trump, dự định điều 120.000 quân đến Trung Đông đối phó Iran.

Mỹ đáp trả tối hậu thư của Iran bằng lệnh trừng phạt mới

Khánh Minh |

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới với bất kỳ ai buôn bán với Iran các sản phẩm sắt, thép, đồng, nhôm, trong bối cảnh Iran ra tối hậu thư về thỏa thuận hạt nhân.