Iraq “giải oan” cho Qatar vụ tiền chuộc 500 triệu USD

V.A |

Thủ tướng Iraq bác bỏ tuyên bố của Saudi Arabia và UAE rằng Qatar trả tiền chuộc trực tiếp cho các nhóm Shiite ở Iraq để giải cứu công dân của mình.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi bác bỏ thông tin trên báo chí của Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất UAE rằng Qatar đã trả 500 triệu USD tiền chuộc cho các nhóm vũ trang Hồi giáo người Shiite ở Iraq để đổi lấy tự do cho 26 thợ săn Qatar bị bắt cóc. 

Thủ tướng Abadi cho hay, chính phủ Iraq giữ tiền và khoản tiền này hiện vẫn đang nằm ở Ngân hàng Trung ương Iraq. "Vâng, chúng tôi đã nhận được tiền chuộc và đang giữ trong Ngân hàng Trung ương Iraq" - tờ Al Jazeera dẫn lời Thủ tướng Abadi phát biểu hôm 11.6.

"Khoản tiền vẫn còn nguyên. Tôi nghe thấy một số phương tiện thông tin đại chúng nói rằng số tiền này được phân tán cho nhóm này, nhóm khác, nhưng tôi muốn nói rõ ràng rằng số tiền chuộc vẫn được giữ trong ngân hàng trung ương" - ông Abadi phát biểu trong chương trình được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước Iraq.

Tuyên bố của Thủ tướng Iraq được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và các nước Arab vùng Vịnh kéo dài ngày thứ 7 liên tiếp.

Chính phủ Qatar nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc tài trợ khủng bố của các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh GCC, kể cả cáo buộc rằng khoản tiền chuộc được trả trực tiếp cho các nhóm vũ trang.

Hồi tháng Tư, chính phủ Iraq giữ khoản tiền chuộc tương đương 500 triệu USD mà phái đoàn Qatar mang đến. Vào thời điểm đó, các nguồn tin rò rỉ cho biết, chính quyền Iraq không biết về mục đích của khoản tiền này và việc Iraq giữ lại số tiền là điều không nằm trong dự kiến của Qatar.

Tuy nhiên, ngày 26.4, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani phủ nhận bình luận của Thủ tướng Iraq, nói rằng, "Qatar rất ngạc nhiên với tuyên bố của ông Abadi".

"Trong suốt 15 tháng khi con tin Qatar bị bắt cóc, giới chức Doha luôn giữ liên lạc với chính quyền Iraq, nhưng không có diễn tiến tích cực nào ngoại trừ trong vài tuần trước, ngay trước khi các con tin được thả" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar cho biết vào thời điểm đó.

Ngoại trưởng Al Thani nói thêm: "Chính phủ Qatar phối hợp chặt chẽ với Iraq. Chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu của chính phủ Iraq để tài trợ cho họ thực hiện nhiệm vụ giải phóng con tin".

"Tôi muốn nói rõ rằng, khoản tiền chuộc được đưa vào Iraq với sự chấp thuận của chính phủ Iraq. Nếu Baghdad không cần các quỹ này nữa, tiền sẽ được trả về cho Qatar" - ông Al Thani nói.

Bất chấp sự bất đồng về người nhận khoản tiền này, nhưng có một thực tế không tranh cãi là chính phủ Iraq đã giữ tiền chuộc từ tháng Tư đến nay.

Tuy nhiên, chiến dịch của Saudi Arabia và UAE gán cho Qatar tội tài trợ khủng bố vẫn tiếp tục cho rằng khoản tiền chuộc ở Iraq được trả trực tiếp cho các nhóm vũ trang có liên quan đến cả Al-Qaeda và Iran.

26 con tin Qatar bị bắt cóc ngày 16.12.2015 và bị giam giữ trong gần một năm rưỡi. Hiện vẫn chưa rõ ai bắt cóc những người này.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Đức cảnh báo khủng hoảng Qatar leo thang thành chiến tranh vùng Vịnh

V.A |

Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và những nước Arab lớn nhất nghiêm trọng đến mức có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh vùng Vịnh - Ngoại trưởng Đức cảnh báo.

Saudi Arabia, Bahrain hoan nghênh ông Donald Trump chỉ trích Qatar

K.M |

Saudi Arabia và Bahrain hôm 10.6 hoan nghênh đòi hỏi của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Qatar phải ngừng hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố, nhưng không đáp lại việc Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi họ giảm áp lực lên quốc gia vùng Vịnh này.

Sốc với khoản tiền chuộc 1 tỉ USD Qatar trả cho khủng bố

V.A |

Khoản tiền chuộc 1 tỉ USD mà Qatar phải cho các nhóm khủng bố có liên quan đến cơ quan an ninh Iran và Al-Qaeda ở Syria có thể là điểm khởi đầu cho cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và thế giới Arab.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đức cảnh báo khủng hoảng Qatar leo thang thành chiến tranh vùng Vịnh

V.A |

Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và những nước Arab lớn nhất nghiêm trọng đến mức có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh vùng Vịnh - Ngoại trưởng Đức cảnh báo.

Saudi Arabia, Bahrain hoan nghênh ông Donald Trump chỉ trích Qatar

K.M |

Saudi Arabia và Bahrain hôm 10.6 hoan nghênh đòi hỏi của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Qatar phải ngừng hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố, nhưng không đáp lại việc Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi họ giảm áp lực lên quốc gia vùng Vịnh này.

Sốc với khoản tiền chuộc 1 tỉ USD Qatar trả cho khủng bố

V.A |

Khoản tiền chuộc 1 tỉ USD mà Qatar phải cho các nhóm khủng bố có liên quan đến cơ quan an ninh Iran và Al-Qaeda ở Syria có thể là điểm khởi đầu cho cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và thế giới Arab.