Iran vừa cự tuyệt đối thoại vừa đòi Mỹ chi thêm cho thỏa thuận hạt nhân

N.V |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani yêu cầu Mỹ chi trả thêm cho bất kỳ thỏa thuận nào vượt ngoài thỏa thuận hạt nhân 2015.

Iran sẽ không bao giờ tổ chức đàm phán với Mỹ dưới áp lực, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 25.9, nhưng ông cho biết nếu Mỹ dỡ bỏ mọi trừng phạt lên Tehran và tôn trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì có thể mở đường cho các cuộc thảo luận.

“Câu trả lời của chúng tôi với các cuộc đàm phán dưới áp lực là không” - Reuters dẫn lời ông Rouhani nhấn mạnh và cảnh báo rằng Iran có thể bỏ thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu các cường quốc Châu Âu không cứu vãn được hiệp ước ấy.

“Chúng tôi cam kết với thỏa thuận hạt nhân đó ... nhưng sự kiên nhẫn của Iran có giới hạn” - Tổng thống Iran nói.

Ngoài ra, Tổng thống Iran còn yêu cầu Mỹ ‘chi trả thêm’ cho bất kỳ thỏa thuận nào vượt ngoài thỏa thuận hạt nhân 2015.

Ông Rouhani cũng từ chối gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lúc hai bên có mặt ở New York tuần này nhân cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đồng thời cũng khuyến cáo lãnh đạo thế giới rằng Vùng Vịnh đang trên bờ vực "bốc hỏa".

“Nếu quý vị muốn thêm, đòi hỏi thêm, quý vị nên chi thêm và trả thêm” - ông Rouhani tuyên bố trong bài diễn văn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Iran từng chỉ trích các bên còn lại trong thỏa thuận không bảo vệ lợi ích của Iran trước các chế tài mà Mỹ tái áp đặt và siết chặt từ năm ngoái khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Đáp lại, Iran dần dần giảm cam kết của họ với hiệp ước vừa kể.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang sau các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu Saudi Arabia hôm 14.9 mà Washington, EU và Riyadh quy trách nhiệm cho Iran dù Iran phủ nhận.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Iran phô diễn dàn vũ khí “khủng” cảnh báo Mỹ trong cuộc duyệt binh rầm rộ

Khánh Minh |

Iran phô diễn dàn vũ khí “khủng” để thị uy đồng thời ngầm cảnh báo Mỹ và phương Tây “tránh xa” vùng Vịnh trong cuộc duyệt binh hùng hậu hôm 22.9.

Iran thề tiêu diệt “mọi cuộc xâm lược” của liên minh Mỹ - Saudi Arabia

Khánh Minh |

“Hãy cẩn thận, chúng tôi sẽ truy đuổi bất kỳ kẻ xâm lược nào, thậm chí tiến hành một cuộc tấn công hạn chế. Chúng tôi sẽ trừng phạt cho đến khi kẻ xâm lược bị huỷ diệt hoàn toàn” - Thiếu tướng Hossein Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, tuyên bố trên đài truyền hình Iran hôm 21.9.

Saudi Arabia oanh tạc lực lượng Iran trả đũa vụ tấn công nhà máy lọc dầu

Song Minh |

Saudi Arabia oanh tạc dân quân Iran ở miền đông Syria, trả đũa vụ tấn công nhà máy lọc dầu Saudi Aramco.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Iran phô diễn dàn vũ khí “khủng” cảnh báo Mỹ trong cuộc duyệt binh rầm rộ

Khánh Minh |

Iran phô diễn dàn vũ khí “khủng” để thị uy đồng thời ngầm cảnh báo Mỹ và phương Tây “tránh xa” vùng Vịnh trong cuộc duyệt binh hùng hậu hôm 22.9.

Iran thề tiêu diệt “mọi cuộc xâm lược” của liên minh Mỹ - Saudi Arabia

Khánh Minh |

“Hãy cẩn thận, chúng tôi sẽ truy đuổi bất kỳ kẻ xâm lược nào, thậm chí tiến hành một cuộc tấn công hạn chế. Chúng tôi sẽ trừng phạt cho đến khi kẻ xâm lược bị huỷ diệt hoàn toàn” - Thiếu tướng Hossein Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, tuyên bố trên đài truyền hình Iran hôm 21.9.

Saudi Arabia oanh tạc lực lượng Iran trả đũa vụ tấn công nhà máy lọc dầu

Song Minh |

Saudi Arabia oanh tạc dân quân Iran ở miền đông Syria, trả đũa vụ tấn công nhà máy lọc dầu Saudi Aramco.