Iran ví Mỹ như con mèo trong hoạt hình Tom và Jerry

Vân Anh |

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ví Mỹ như con mèo trong phim hoạt hình Tom và Jerry, luôn thua trước con chuột lanh lợi.

"Mỹ đã cố gắng thực hiện nhiều chủ trương chính trị, kinh tế, quân sự và tuyên truyền chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran trong suốt 4 thập kỷ, nhưng tất cả những âm mưu này đều thất bại. Giống như con mèo nổi tiếng trong Tom và Jerry, họ sẽ thua một lần nữa" - Bloomberg dẫn lời ông Khamenei.

Trong loạt phim hoạt hình của Mỹ có từ cách đây 78 năm, con chuột may mắn Jerry hết lần này đến lần khác luôn thắng con mèo Tom lớn hơn, mặc dù cả hai đều cố gắng hết sức để hành hạ nhau.

Những bình luận của ông Khamenei đăng trên website chính thức của ông này là tuyên bố đầu tiên kể từ khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ trừng phạt Iran lớn nhất trong lịch sử, trong tuần này vạch ra một loạt yêu cầu đối với Tehra, trong đó có việc chấm dứt vĩnh viễn chương trình hạt nhân, rút hỗ trợ các nhóm chiến binh như Hezbollah của Lebanon.

Kế hoạch của ông Pompeo trình bày chi tiết cách tiếp cận của Washington sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, trong đó Tehran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy nới lỏng trừng phạt kinh tế.

Các nước khác tham gia thỏa thuận hạt nhân, trong đó có Pháp, Anh và Đức đang nỗ lực duy trì thỏa thuận này. Ngày 24.5, ông Khamenei tuyên bố, "Iran không có mâu thuẫn với các nước Châu Âu, nhưng không tin họ", và họ phải đảm bảo rằng Iran sẽ gặt hái được những lợi ích kinh tế khi tuân thủ thỏa thuận.

Ông Khamenei nói, Iran có quyền mở rộng chương trình hạt nhân ra ngoài giới hạn của thỏa thuận trừ khi các ngân hàng Châu Âu tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo sẽ mua dầu của Tehran nếu Mỹ cố ngăn cản Iran bán dầu. Ông tuyên bố Châu Âu cũng phải ngừng tìm kiếm đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran hoặc các chính sách khu vực của nước này.

Về phần Washington, ông Khamenei nói Iran không thể tham gia với Mỹ vì nước này không giữ đúng cam kết về thỏa thuận hạt nhân Iran.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ ép Iran rút quân, Damascus phản pháo "rút hay không là việc của Syria, không phải việc để bàn"

Hạ Anh |

Việc lực lượng Iran rút khỏi Syria là vấn đề không phải để thảo luận, Thứ trưởng Ngoại giao Syria tuyên bố hôm 22.5, sau khi Washington yêu cầu lực lượng này rút khỏi cuộc xung đột Syria.

Mỹ đang quyết định thay cho Iran?

HÀ LIÊN |

Nhiều tuần qua, các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump ngợi ca chiến lược “gây sức ép tối đa” với Triều Tiên mà họ tin rằng buộc ông Kim Jong-un đồng ý đàm phán phi hạt nhân hóa. Họ cũng cho rằng, việc thiếu các biện pháp gây sức ép tương tự với Iran khiến Tehran ảnh hưởng khắp Trung Đông.

Chỉ huy Iran dọa "đấm vỡ miệng" Ngoại trưởng Mỹ

Khánh Minh |

Một chỉ huy quân đội cao cấp Iran trút lời khinh miệt trước đe dọa của Washington trừng phạt Tehran, nói rằng người dân Iran sẽ đáp trả bằng cách "đấm vỡ miệng" Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mỹ ép Iran rút quân, Damascus phản pháo "rút hay không là việc của Syria, không phải việc để bàn"

Hạ Anh |

Việc lực lượng Iran rút khỏi Syria là vấn đề không phải để thảo luận, Thứ trưởng Ngoại giao Syria tuyên bố hôm 22.5, sau khi Washington yêu cầu lực lượng này rút khỏi cuộc xung đột Syria.

Mỹ đang quyết định thay cho Iran?

HÀ LIÊN |

Nhiều tuần qua, các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump ngợi ca chiến lược “gây sức ép tối đa” với Triều Tiên mà họ tin rằng buộc ông Kim Jong-un đồng ý đàm phán phi hạt nhân hóa. Họ cũng cho rằng, việc thiếu các biện pháp gây sức ép tương tự với Iran khiến Tehran ảnh hưởng khắp Trung Đông.

Chỉ huy Iran dọa "đấm vỡ miệng" Ngoại trưởng Mỹ

Khánh Minh |

Một chỉ huy quân đội cao cấp Iran trút lời khinh miệt trước đe dọa của Washington trừng phạt Tehran, nói rằng người dân Iran sẽ đáp trả bằng cách "đấm vỡ miệng" Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.