Iran tuyên bố sẽ vượt qua COVID-19 với số tử vong tối thiểu

Song Minh |

Dịch COVID-19 đã lan rộng đến hầu hết các tỉnh thành Iran với gần 3.000 ca nhiễm và 92 ca tử vong, cao thứ 3 thế giới.

"COVID-19 đã trở thành một căn bệnh phổ biến. Nó đã lan ra gần như tất cả các tỉnh của chúng ta và theo một nghĩa nào đó, nó là một căn bệnh toàn cầu” - website chính thức của Tổng thống dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong cuộc họp nội các.

Bộ Y tế Iran cho biết đã có 92 người tử vong vì COVID-19, con số cao thứ 3 thế giới, sau Trung Quốc và Italia. 2.922 người ở Iran đã bị nhiễm căn bệnh này.

Trong số những người bị nhiễm có Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri, trang IranWire đưa tin. Một số quan chức Iran đã bị nhiễm COVID-19 và một quan chức cấp cao đã chết hôm 2.3.

Iran đã hủy lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu tuần này ở tất cả các tỉnh thành do lo ngại COVID-19, truyền hình nhà nước đưa tin ngày 4.3.

Tổng thống Hassan Rouhani cho biết Iran sẽ vượt qua được dịch bệnh với số người chết tối thiểu và trong khoảng thời gian ngắn nhất nhờ vào kỹ năng của các bác sĩ và y tá.

Video được phát sóng trên truyền hình nhà nước về cuộc họp nội các hôm 4.3 cho thấy Tổng thống Rouhani và các bộ trưởng họp trong một căn phòng lớn hơn phòng họp thường lệ.

IranWire đưa tin, Phó Tổng thống Jahangiri đã bị cách ly vào tuần trước sau cuộc họp của chính phủ về việc phòng chống COVID-19 có sự tham dự của một số bộ trưởng và quan chức cấp cao.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Từ COVID-19 nhìn lại 3 dịch bệnh lớn đã kết thúc thế nào

Khánh Minh |

Từ COVID-19 nhìn lại 3 đợt dịch bệnh lớn là Ebola, SARS và H1N1 đã kết thúc thế nào.

Vì sao quân đội Trung Quốc chưa có người nhiễm COVID-19?

Khánh Minh |

Quân đội Trung Quốc không có quân nhân nào bị nhiễm COVID-19, giới chức Trung Quốc khẳng định.

Iran thả 54.000 tù nhân giữa dịch COVID-19 lây lan chóng mặt

Song Minh |

Iran tạm thời thả hơn 54.000 tù nhân trong nỗ lực chống lại sự lây lan chóng mặt của COVID-19 trong các nhà tù đông đúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ COVID-19 nhìn lại 3 dịch bệnh lớn đã kết thúc thế nào

Khánh Minh |

Từ COVID-19 nhìn lại 3 đợt dịch bệnh lớn là Ebola, SARS và H1N1 đã kết thúc thế nào.

Vì sao quân đội Trung Quốc chưa có người nhiễm COVID-19?

Khánh Minh |

Quân đội Trung Quốc không có quân nhân nào bị nhiễm COVID-19, giới chức Trung Quốc khẳng định.

Iran thả 54.000 tù nhân giữa dịch COVID-19 lây lan chóng mặt

Song Minh |

Iran tạm thời thả hơn 54.000 tù nhân trong nỗ lực chống lại sự lây lan chóng mặt của COVID-19 trong các nhà tù đông đúc.