Iran tuyên bố Mỹ bắn nhầm máy bay của chính mình

Khánh Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm nay phủ nhận thông tin nước này có một máy bay không người lái bị Mỹ bắn hạ ở Eo biển Hormuz, tuyên bố Mỹ bắn nhầm chính máy bay của mình.

“Chúng tôi chẳng mất bất kỳ máy bay không người lái nào ở Eo biển Hormuz cũng như ở bất cứ nơi nào khác. Tôi nghĩ là tàu tấn công đổ bộ USS Boxer đã bắn nhầm chính máy bay không người lái của họ” - RT dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Araqchi viết trên Twitter.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng nói ông không nhận được thông tin nào về việc một máy bay không người lái của Iran bị bắn hạ ở Eo biển Hormuz.

Phát ngôn viên quân đội Iran, tướng Abolfazl Shekarchi cho hãng thông tấn Tasnim biết, tất cả máy bay không người lái của Iran ở Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz đã trở về căn cứ an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hôm 18.7, Tổng thống Donald Trump cho biết tàu tấn công đổ bộ USS Boxer của Mỹ đã “thực hiện hành động tự vệ” với một máy bay không người lái của Iran, khi máy bay này bay trong phạm vi 1.000 yard (914 mét) của USSS Boxer và phớt lờ những cảnh báo từ phía Mỹ. Do đó, Mỹ đã bắn hạ máy bay không người lái này.

1 tháng trước, Iran bắn hạ máy bay không người lái Mỹ là chiếc RQ-4 Global Hawk bằng tên lửa đất đối không. Tổng thống Donald Trump lúc đó cho rằng không những “Iran đã phạm sai lầm lớn”, và không loại trừ một cuộc không kích vào Iran để trả đũa.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chiến hạm Mỹ tiêu diệt máy bay không người lái Iran

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 18.7 rằng tàu hải quân Mỹ đã phá hủy một máy bay không người lái của Iran ở eo biển Hormuz sau khi máy bay đe dọa tàu này. Đây là diễn biến mới nhất trong những căng thẳng đang xảy ra tại vùng Vịnh.

Thêm tàu chở dầu mất tích bí ẩn ở Vùng Vịnh, mọi mũi dùi chĩa vào Iran

Song Minh |

Iran cho biết đã hỗ trợ một tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư. Dường như đây là tàu của UAE mà Mỹ cho là bị mất tích kể từ tuần trước.

Ngoại trưởng Iran chỉ được đi lại trong 6 dãy nhà ở New York, LHQ lên tiếng

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại với Mỹ về việc hạn chế đi lại ngặt nghèo với Ngoại trưởng Iran trong chuyến thăm New York dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc trong tuần này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chiến hạm Mỹ tiêu diệt máy bay không người lái Iran

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 18.7 rằng tàu hải quân Mỹ đã phá hủy một máy bay không người lái của Iran ở eo biển Hormuz sau khi máy bay đe dọa tàu này. Đây là diễn biến mới nhất trong những căng thẳng đang xảy ra tại vùng Vịnh.

Thêm tàu chở dầu mất tích bí ẩn ở Vùng Vịnh, mọi mũi dùi chĩa vào Iran

Song Minh |

Iran cho biết đã hỗ trợ một tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư. Dường như đây là tàu của UAE mà Mỹ cho là bị mất tích kể từ tuần trước.

Ngoại trưởng Iran chỉ được đi lại trong 6 dãy nhà ở New York, LHQ lên tiếng

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại với Mỹ về việc hạn chế đi lại ngặt nghèo với Ngoại trưởng Iran trong chuyến thăm New York dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc trong tuần này.