Iran tự tin vào tên lửa nội, không cần S-400 của Nga

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Hai (10.6) phủ nhận nước này có kế hoạch mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

"Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đề nghị nào với Nga về việc mua S-400" - Tân hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi.

Thông tin trong cuộc họp báo hàng tuần hôm 10.6, người phát ngôn Mousavi nói rằng, các hệ thống phòng không nội địa của Iran là vũ khí tin cậy và Cộng hòa Hồi giáo không cần S-400.

Iran đã mua hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-300 của Nga. Tehran tuyên bố đang thiết kế và sản xuất phiên bản nội địa của S-300 mang tên Bavar-373. Iran tuyên bố hệ thống này sẽ có công nghệ tiên tiến hơn S-300.

Trước đó, hôm Chủ nhật, Iran tiết lộ hệ thống phòng không nội địa Khordad 15, có khả năng tấn công đồng thời 6 mục tiêu. Hệ thống này có khả năng phát hiện máy bay chiến đấu của đối phương cũng như máy bay không người lái từ khoảng cách 150km và có năng lực theo dõi các vật thể này trong phạm vi 120km.

Thứ Sáu tuần trước (7.6), Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov chia sẻ với Sputnik rằng, Nga không nhận được bất cứ đề nghị nào từ phía Iran về vấn đề hệ thống phòng không S-400.

Ông Borisov khẳng định, tin tức được lan truyền là tin giả. Hồi cuối tháng 5, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho hay, Nga đã từ chối bán cho Iran các tổ hợp tên lửa S-400. Hãng tin này cho hay, Nga giải thích quyết định này là bởi việc bán S-400 cho Iran sẽ gây căng thẳng trong khu vực.

Bình luận về bản tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, ông không có thông tin gì về vấn đề này.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ áp thêm các biện pháp trừng phạt mới với Iran đồng thời điều tàu sân bay và máy bay B-52 cũng như tên lửa Patriot tới Trung Đông. Washington tuyên bố động thái này để sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa phát ra từ Iran .

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Dàn S-400 của Nga sắp về tay Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp tối hậu thư từ Mỹ

Hải Anh |

Nga sẽ bắt đầu giao các hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tháng nữa, ông Serge Chemezov - Giám đốc điều hành của tập đoàn Rostec, của Nga cho biết.

Nga phá tan im lặng về việc từ chối bán S-400 cho Iran

Hải Anh |

Ngày 30.5, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, Nga đã từ chối đề nghị mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Iran trong bối cảnh lo ngại động thái này sẽ làm xấu đi tình hình ở Trung Đông.

Lý do Tổng thống Nga Putin không bán S-400 cho Iran

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối bán S-400 cho Iran do lo ngại thương vụ này có thể gây ra căng thẳng hơn nữa ở Trung Đông.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Dàn S-400 của Nga sắp về tay Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp tối hậu thư từ Mỹ

Hải Anh |

Nga sẽ bắt đầu giao các hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tháng nữa, ông Serge Chemezov - Giám đốc điều hành của tập đoàn Rostec, của Nga cho biết.

Nga phá tan im lặng về việc từ chối bán S-400 cho Iran

Hải Anh |

Ngày 30.5, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, Nga đã từ chối đề nghị mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Iran trong bối cảnh lo ngại động thái này sẽ làm xấu đi tình hình ở Trung Đông.

Lý do Tổng thống Nga Putin không bán S-400 cho Iran

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối bán S-400 cho Iran do lo ngại thương vụ này có thể gây ra căng thẳng hơn nữa ở Trung Đông.