Iran tiếp tục thách thức, Mỹ phát lệnh giáng thêm trừng phạt

Thanh Hà |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, nước này sẽ sớm tuyên bố bước đi mới trong việc giảm bớt tuân thủ các cam kết hạt nhân trong hôm nay (5.9), trong khi đó Mỹ đáp trả bằng cách áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt hơn.

"Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận nên chúng tôi sẽ thực hiện bước thứ 3. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết hôm nay hoặc ngày mai" - ông Rouhani phát biểu trong cuộc họp nội các vào thứ Tư (4.9).

Iran và các nước Châu Âu ký thỏa thuận hạt nhân 2015 gồm Anh, Pháp và Đức đã có các cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng và cứu thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút hồi tháng 5 năm ngoái.

Tổng thống Iran cho biết hai bên đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận về cách giải quyết các vấn đề nóng. "Nếu chúng tôi có 20 vấn đề bất đồng với Châu Âu trước đây thì nay chỉ còn 3 vấn đề. Hầu hết đã được giải quyết nhưng chúng tôi chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng" - ông nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp Tổng thống Donald Trump hồi tháng trước ở Pháp. Tại cuộc gặp này, ông đề nghị nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra những ưu đãi về kinh tế với Tehran cũng như đề cập tới khả năng gặp thượng đỉnh lãnh đạo Mỹ - Iran.

Ngày 4.9, Tổng thống Donald Trump nói rằng, ông quan tâm tới khả năng gặp ông Rouhani khi nhà lãnh đạo Iran tới New York dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố sẽ không có khả năng về một hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Iran khi các biện pháp trừng phạt chưa được gỡ bỏ.

Ông Rouhani cung cấp rất ít về bước tiếp theo Iran có thể thực hiện nhưng nói rằng động thái này "có thể không gây sốc lắm nhưng.... nó cực kỳ quan trọng".

"Đây là bước quan trọng nhất chúng tôi đã thực hiện và hiệu quả của nó sẽ rất to lớn. Với động thái này, cơ quan năng lượng nguyên tử của Iran sẽ đẩy nhanh các quá trình" - tổng thống Iran tiết lộ.

Ngay ngày 4.9, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố đợt trừng phạt thứ 3 với Iran trong vòng chưa đầy một tuần. Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen một mạng lưới vận chuyển gồm 16 doanh nghiệp, 10 người cá nhân và 11 tàu với cáo buộc đang thay mặt lực lượng Quds Force của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, mạng lưới này đã bán dầu mỏ trị giá hơn 500 triệu USD trong mùa xuân năm nay, chủ yếu bán cho Syria và làm lợi cho cả Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng như lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Một quan chức Mỹ nói rằng, động thái này cho thấy rõ lập trường của Washington về khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đồng thời cảnh báo sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt khác.

Iran tuyên bố sẽ trở lại tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân nếu nước này đạt được một thỏa thuận với Pháp về hạn mức tín dụng tối đa 15 tỉ USD mà Iran sẽ hoàn trả khi nước này nối lại xuất khẩu dầu mỏ. Việc xuất khẩu dầu của Iran đã bị Mỹ ngăn chặn bằng các biện pháp trừng phạt.

Phát biểu sau chuyến thăm Pháp, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Argahchi loại trừ khả năng đàm phán lại thỏa thuận năm 2015.

"Trở lại tuân thủ đầy đủ JCPOA (Kế hoạch hành động chung toàn diện - tên gọi của thỏa thuận hạt nhân 2015) tùy thuộc vào việc có nhận được 15 tỉ USD trong giai đoạn 4 tháng không, nếu không, tiến trình Iran giảm tuân thủ các cam kết sẽ tiếp tục" - hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn lời ông Araghchi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tàu chở dầu Iran bị Mỹ truy bắt "biến mất" gần Syria

S.M |

Tàu chở dầu Iran Adrian Darya 1 - tâm điểm căng thẳng giữa Iran với Anh-Mỹ, đã "biến mất" ở phía tây Địa Trung Hải thuộc Syria, sau khi con tàu này được Gilbraltar trả tự do.

Mỹ giáng đòn mới, quyết chưa buông tha siêu tàu dầu Iran

Hải Anh |

Bộ Tài chính Mỹ ngày 30.8 đã đưa tàu dầu Iran Adrrian Darya 1 vào danh sách trừng phạt trong bối cảnh tàu dầu này đang là tâm điểm trong đối đầu giữa Washington và Tehran. Mỹ cũng đồng thời phát lệnh trừng phạt thuyền trưởng của tàu dầu Iran.

Tổng thống Iran ra điều kiện đàm phán với Mỹ

K.M |

Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẽ không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Tàu chở dầu Iran bị Mỹ truy bắt "biến mất" gần Syria

S.M |

Tàu chở dầu Iran Adrian Darya 1 - tâm điểm căng thẳng giữa Iran với Anh-Mỹ, đã "biến mất" ở phía tây Địa Trung Hải thuộc Syria, sau khi con tàu này được Gilbraltar trả tự do.

Mỹ giáng đòn mới, quyết chưa buông tha siêu tàu dầu Iran

Hải Anh |

Bộ Tài chính Mỹ ngày 30.8 đã đưa tàu dầu Iran Adrrian Darya 1 vào danh sách trừng phạt trong bối cảnh tàu dầu này đang là tâm điểm trong đối đầu giữa Washington và Tehran. Mỹ cũng đồng thời phát lệnh trừng phạt thuyền trưởng của tàu dầu Iran.

Tổng thống Iran ra điều kiện đàm phán với Mỹ

K.M |

Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẽ không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với Tehran.