Iran thừa nhận vô tình bắn hạ máy bay Ukraina

Thanh Hà |

Iran tuyên bố ngày 11.1 rằng quân đội nước này đã vô tình bắn hạ một máy bay của Ukraina chở 176 người trên máy bay.

Hãng tin AP dẫn tuyên bố của Iran sáng 11.1 về vụ vụ rơi máy bay của Ukraina. Tuyên bố xác định "lỗi của con người" là nguyên nhân dẫn tới vụ bắn hạ máy bay chở 176 người.

Máy bay Boeing 737 do hãng hàng không Ukrainian International Airlines vận hành đã bị bắn rơi ở ngoại ô Tehran ít giờ sau khi cất cánh. Vụ tai nạn xảy ra sau khi Iran phóng loạt tên lửa vào các lực lượng Mỹ ở Iraq.

Vài ngày trước đó, Iran đã phủ nhận tên lửa của nước này đã hạ máy bay. Tuy nhiên, sau đó, Mỹ và Canada dẫn các thông tin tình báo cho biết họ tin rằng máy bay đã bị tên lửa Iran bắn hạ.

Máy bay Ukraina gặp nạn khi đang di chuyển từ Tehran đến thủ đô Kiev của Ukraina. Trên máy bay gặp nạn có 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Trên máy bay có ít nhất  82 người Iran, 63 người Canada và 11 người Ukraina...

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Iran không giao hộp đen máy bay Ukraina bị nạn cho Boeing

Phương Linh |

Iran sẽ không giao hộp đen của máy bay Ukraina bị tai nạn cho hãng sản xuất máy bay Boeing.

Hiện trường tang thương vụ rơi máy bay Ukraina ở Iran, không ai sống sót

Thanh Hà |

Tất cả hành khách vụ rơi máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA) ở thủ đô Iran ngày 8.1 đều thiệt mạng.

Khoảnh khắc máy bay Ukraina nổ tung như cầu lửa ở Iran không ai sống sót

Song Minh |

Chiếc Boeing 737 của Ukraina nổ tung như cầu lửa khi rơi xuống gần thủ đô Tehran của Iran sáng 8.1.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Iran không giao hộp đen máy bay Ukraina bị nạn cho Boeing

Phương Linh |

Iran sẽ không giao hộp đen của máy bay Ukraina bị tai nạn cho hãng sản xuất máy bay Boeing.

Hiện trường tang thương vụ rơi máy bay Ukraina ở Iran, không ai sống sót

Thanh Hà |

Tất cả hành khách vụ rơi máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA) ở thủ đô Iran ngày 8.1 đều thiệt mạng.

Khoảnh khắc máy bay Ukraina nổ tung như cầu lửa ở Iran không ai sống sót

Song Minh |

Chiếc Boeing 737 của Ukraina nổ tung như cầu lửa khi rơi xuống gần thủ đô Tehran của Iran sáng 8.1.