Iran: Thêm tai nạn thảm khốc khiến hơn 40 người thương vong

Hải Anh |

20 người thiệt mạng, hơn 20 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở miền bắc Iran hôm 9.1.

Vụ tai nạn xảy ra ở tỉnh Mazandaran, miền Bắc Iran. Một xe buýt bị lật trên đường khiến 20 người chết và khoảng 24 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra ở vùng Doab của huyện SavadKouh vào sáng 9.1.

Vào thời điểm gặp nạn, xe buýt đang di chuyển từ thủ đô Tehran tới Gonbade Kavus ở tỉnh Golestan.

Những người bị thương đã được chuyển tới điều trị tại các bệnh viện gần đó.

Điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy có trục trặc kỹ thuật xảy ra trên xe và đây chính là nguyên nhân tai nạn, hãng tin Fars cho biết.

Hiện chưa có thêm thông tin mới về vụ tai nạn.

Trước đó, tất cả 170 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA) đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ngày 8.1.

Liên quan tới vụ rơi máy bay, Bộ trưởng Bộ phát triển đô thị và đường bộ Iran đã bác bỏ những đồn đoán sai sự thật rằng vụ rơi máy bay của hãng hàng không Ukraina là do trúng tên lửa tấn công do vụ tai nạn đúng thời điểm Iran phóng tên lửa tấn công các căn cứ Mỹ ở Iraq.

Bộ trưởng Mohammad Eslami cho hay, chiếc Boeing 737-800 bị rơi sau khi gặp sự cố kỹ thuật. Ông cũng nói rằng, Tehran sẽ không chuyển hộp đen của máy bay rơi cho Boeing hay bất kỳ quốc gia nào.

Theo Bộ trưởng, các kỹ thuật viên và chuyên gia người Iran từ công ty hàng không vũ trụ Mỹ Boeing sẽ phục hồi dữ liệu từ hộp đen ở Iran.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mục sở thị tổn thất ở căn cứ Mỹ tại Iraq sau đòn trả đũa của Iran

Hải Anh |

Tổn thất tại căn cứ có lính Mỹ ở Iraq sau cuộc không kích mà Iran tiến hành hôm 8.1 đã được ảnh vệ tinh ghi lại.

"Đêm trắng" trong Phòng Tình huống đêm Iran tấn công căn cứ Mỹ

Ngọc Vân |

Đêm Iran tấn công căn cứ Mỹ là đêm gay cấn tại Phòng Tình huống khi Tổng thống Donald Trump và các cố vấn cấp cao thức trắng đêm bàn bạc.

Phó Tổng thống Pence: Mỹ an toàn hơn sau khi hạ sát tướng Iran Soleimani

Song Minh |

Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố, nước Mỹ ngày nay an toàn hơn so với trước cuộc không kích hạ sát tướng Iran Qasem Soleimani.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mục sở thị tổn thất ở căn cứ Mỹ tại Iraq sau đòn trả đũa của Iran

Hải Anh |

Tổn thất tại căn cứ có lính Mỹ ở Iraq sau cuộc không kích mà Iran tiến hành hôm 8.1 đã được ảnh vệ tinh ghi lại.

"Đêm trắng" trong Phòng Tình huống đêm Iran tấn công căn cứ Mỹ

Ngọc Vân |

Đêm Iran tấn công căn cứ Mỹ là đêm gay cấn tại Phòng Tình huống khi Tổng thống Donald Trump và các cố vấn cấp cao thức trắng đêm bàn bạc.

Phó Tổng thống Pence: Mỹ an toàn hơn sau khi hạ sát tướng Iran Soleimani

Song Minh |

Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố, nước Mỹ ngày nay an toàn hơn so với trước cuộc không kích hạ sát tướng Iran Qasem Soleimani.