Trước đó, ngày 20.9, Tổng thống Donald Trump chấp thuận điều quân Mỹ đến giúp Saudi Arabia tăng cường phòng thủ tên lửa và phòng không sau khi các nhà máy lọc dầu Saudi Arabia bị tấn công hôm 14.9.
Iran phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công, trong khi phiến quân Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm này.
Cùng ngày 21.9, Chỉ huy lực lượng phòng không của Vệ binh Cách mạng Iran, ông Amirali Hajizadeh, nói rằng bất cứ vụ tấn công nào vào Iran cũng sẽ hứng chịu “cuộc đáp trả nghiền nát” - hãng thông tấn IRNA đưa tin.
Ông Hajizadeh đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu tại buổi triển lãm có tên “Hunting Vultures”, nơi trưng bày xác các máy bay không người lái bị bắn hạ hoặc bị rơi ở Iran, cùng hệ thống phòng không Iran bắn hạ máy bay không người lái Mỹ hồi tháng 6.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran tố cáo các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ với ngân hàng trung ương Iran như một nỗ lực nhằm ngăn cản người dân thường Iran tiếp cận với thực phẩm và thuốc men, đồng thời nói rằng động thái này là một dấu hiệu tuyệt vọng của Mỹ.