Iran sử dụng 20% ngân sách nhà nước ứng phó dịch bệnh COVID-19

Bảo Châu |

Tổng thống Iran hôm 28.3 cho biết sẽ phân bổ 20% ngân sách nhà nước trong năm để ngăn chặn bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở nước này.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour trên truyền hình nhà nước cho biết, ngày 28.3, Iran ghi nhận 139 trường hợp tử vong và 3.076 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên con số 35.408 người, trong đó 2.517 người đã tử vong.

"Chúng tôi đang ở trong điều kiện khó khăn, trong hoàn cảnh bị cấm vận, nhưng chúng tôi đã phân bổ 20% ngân sách của chúng tôi trong năm nay cho dịch bệnh COVID-19, và điều này có thể gây ngạc nhiên cho thế giới về một quốc gia bị cấm vận", ông Rouhani nói trong một tuyên bố trên truyền hình nhà nước.

Bị loại ra khỏi thị trường vốn quốc tế, nền tài chính quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề do giá dầu sụt giảm và do bị Mỹ trừng phạt, Iran đang chật vật để bảo vệ nền kinh tế khỏi đại dịch COVID-19.

Tổng thống Rouhani trấn an công chúng rằng đất nước này có một hệ thống chăm sóc y tế đủ mạnh để có thể đối phó nếu dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Bảo hiểm y tế nhà nước sẽ chi trả 90% chi phí liên quan đến COVID-19 cho các bệnh nhân.

Việc phân bổ ngân sách lên tới khoảng 6,3 tỉ USD sẽ bao gồm các khoản hỗ trợ và các khoản vay lãi suất thấp cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ngoài ra, chính phủ cũng có thể sẽ quyết định phân bổ một phần ngân sách để trợ cấp thực phẩm và thuốc men.

Hôm 26.3, ông Rouhani đã cho biết Chính phủ Iran đang tìm kiếm sự chấp thuận để rút 1 tỉ USD từ quỹ tài sản có chủ quyền của Iran cho cuộc chiến chống COVID-19, điều này đỏi hỏi phải có sự đồng ý của Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tin rằng uống cồn chữa COVID-19, gần 300 người Iran thiệt mạng

Khánh Minh |

Gần 300 người Iran thiệt mạng do uống rượu methanol vì tin rằng có thể chữa khỏi bệnh COVID-19.

Cứ 10 phút có 1 người Iran tử vong vì COVID-19 trong ngày 19.3

Thanh Hà |

Cứ 10 phút, một người Iran tử vong vì COVID-19. Mỗi giờ, ít nhất 50 người Iran bị nhiễm bệnh.

Cụ bà 103 tuổi ở Iran "chiến thắng" COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo Straits Times, 1 cụ bà 103 tuổi mắc COVID-19 tại Iran đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tin rằng uống cồn chữa COVID-19, gần 300 người Iran thiệt mạng

Khánh Minh |

Gần 300 người Iran thiệt mạng do uống rượu methanol vì tin rằng có thể chữa khỏi bệnh COVID-19.

Cứ 10 phút có 1 người Iran tử vong vì COVID-19 trong ngày 19.3

Thanh Hà |

Cứ 10 phút, một người Iran tử vong vì COVID-19. Mỗi giờ, ít nhất 50 người Iran bị nhiễm bệnh.

Cụ bà 103 tuổi ở Iran "chiến thắng" COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo Straits Times, 1 cụ bà 103 tuổi mắc COVID-19 tại Iran đã được điều trị khỏi và xuất viện.