Iran sở hữu đàn cá heo sát thủ

Châu Linh |

Iran sở hữu một đội cá heo được huấn luyện đặc biệt để tấn công tàu địch trong các nhiệm vụ cảm tử với cách thức tương tự như các Thần gió Kamikaze Nhật Bản trong Thế chiến thứ 2.

Tờ Mirror Anh dẫn nguồn một báo cáo cho biết đội cá heo cảm tử mà Iran đang sở hữu ban đầu được Liên Xô huấn luyện. Đội quân “đánh thuê” này được huấn luyện để tiêu diệt các người nhái của kẻ thù - những thợ lặn quân sự - với những cây lao nhọn gắn trên đầu. Iran mua lại đội cá heo này vào năm 2000.

Các chiến binh dưới nước được cho là có thể phân biệt giữa tàu ngầm Nga và Mỹ bởi cơ chế định vị bằng âm thanh dưới nước của loài cá heo.

Sau đó, chúng được huấn luyện để bơi tới các tàu địch với các quả mìn gắn trên người làm nổ tung tạo ra các lỗ hổng trên thân tàu.

Những con cá heo sát thủ không phải loại vật nuôi mà bạn thường thấy. Ảnh: Getty Images
Những con cá heo sát thủ không phải loại vật nuôi mà bạn thường thấy. Ảnh: Getty Images

Việc chuyển quyền sở hữu cho Iran đã diễn ra khi tiền tài trợ cho dự án Nga đã hết và người huấn luyện đàn cá heo, ông Vladimir Zhurid, đã phải tự mình nuôi chúng.

Những “kẻ giết người” được đào tạo bài bản lúc này buộc phải biểu diễn cho khách du lịch trong một bể bơi, nhưng Zhurid cuối cùng cạn sạch tiền và thức ăn vì không kiếm được tiền những tháng mùa đông khắc nghiệt không có khách xem.

Thất vọng vì không muốn đàn cá heo yêu quý của mình phải chịu khổ, ông đã bán chúng cho Iran.

Mỹ phản đối việc bán những công cụ cá heo sát thủ này cho Iran, nhưng Zhurid nói với tờ báo Komsomolskaya Pravda của Nga rằng ông ta "chuẩn bị đến gặp Allah, hoặc thậm chí là quỷ dữ, miễn là các con vật của tôi được sống tốt".

Những sát thủ dưới nước có thể tiêu diệt người nhái. Ảnh: Getty Images
Những sát thủ dưới nước có thể tiêu diệt người nhái. Ảnh: Getty Images

Ông nói với tờ báo: "Nếu tôi là một kẻ tàn bạo, thì tôi sẽ tiếp tục giữ chúng lại Sevastopol. Nhưng tôi không thể chịu đựng được khi thấy các con vật của mình chết đói... Chúng tôi hết thuốc, trị giá hàng ngàn đôla, và không còn cá hay thực phẩm bổ sung".

Theo báo cáo của Military.com, đàn cá heo đã được chuyển từ một căn cứ ở khu vực Thái Bình Dương của Nga đến bán đảo Crimea phía bắc Biển Đen ở Đông Âu năm 1991.

Nhưng sau đó chúng đã được chuyển từ Biển Đen tới Vịnh Ba Tư khi Iran bỏ tiền mua.

Không rõ liệu các con cá heo đó có được sử dụng ở Vịnh Ba Tư hay không.

Các báo cáo của Komsomolskaya Pravda cho hay Zhurid vẫn tiếp tục công việc huấn luyện với đàn cá heo ở Iran.

Đội cá heo sát thủ này vẫn có thể phát triển mạnh mẽ, vì chúng có tuổi thọ lên tới 50 năm.

Báo cáo của BBC vào năm 2000 cho hay Hội Bảo tồn cá Voi và cá Heo đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện một số con cá heo từng trong đàn cá heo của quân đội Xô Viết đã được bán cho các công viên hải dương học trên khắp thế giới. Đáng buồn thay, nhiều con cá heo đã bị nhốt trong điều kiện tồi tệ và chết trên đường chuyển đi.

Zhurid nói với tờ báo Komsomolskaya Pravda rằng Iran đã xây dựng một thủy cung mới cho các động vật yêu quý của mình.

Châu Linh
TIN LIÊN QUAN

Iran sốc nặng khi nữ vận động viên duy nhất đoạt huy chương Olympic đào tẩu

Khánh Minh |

Iran “sốc” nặng khi nữ vận động viên duy nhất giành huy chương Olympic bỏ trốn khỏi đất nước.

Iran đòi các nước trưng bằng chứng Tehran bắn hạ máy bay Ukraina

Ngọc Vân |

Iran yêu cầu Canada và các nước trưng bằng chứng Iran bắn hạ máy bay Ukraina như họ cáo buộc.

Iran: Thêm tai nạn thảm khốc khiến hơn 40 người thương vong

Hải Anh |

20 người thiệt mạng, hơn 20 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở miền bắc Iran hôm 9.1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Iran sốc nặng khi nữ vận động viên duy nhất đoạt huy chương Olympic đào tẩu

Khánh Minh |

Iran “sốc” nặng khi nữ vận động viên duy nhất giành huy chương Olympic bỏ trốn khỏi đất nước.

Iran đòi các nước trưng bằng chứng Tehran bắn hạ máy bay Ukraina

Ngọc Vân |

Iran yêu cầu Canada và các nước trưng bằng chứng Iran bắn hạ máy bay Ukraina như họ cáo buộc.

Iran: Thêm tai nạn thảm khốc khiến hơn 40 người thương vong

Hải Anh |

20 người thiệt mạng, hơn 20 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở miền bắc Iran hôm 9.1.