Iran ra điều kiện đàm phán với Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẵn sàng đối thoại nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015.

"Chúng tôi luôn tin tưởng vào các cuộc đàm phán... Nếu họ dỡ bỏ trừng phạt, chấm dứt gây áp lực kinh tế và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân, chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Mỹ hôm nay, ngay bây giờ và ở bất cứ nơi nào" - tờ Al Jazeera dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trên truyền hình hôm 14.7.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng từ năm ngoái khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân và áp đặt trừng phạt với Iran.

Phản ứng đáp trả, Iran tuyên bố gia tăng làm giàu uranium vượt quá giới hạn đã được cam kết trong thỏa thuận là 3,67%.

Tehran đã và đang thúc đẩy các nước Châu Âu trong thỏa thuận hạt nhân gồm Pháp, Đức và Anh bảo vệ Iran khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tuy nhiên, gần đây căng thẳng giữa Iran và Anh đột ngột leo thang sau khi Anh bắt tàu chở dầu của Iran nghi chuyển dầu sang Syria. Sau đó Anh cáo buộc Iran định chặn bắt tàu chở dầu của nước này.

Iran nhiều lần kêu gọi Anh thả tàu chở dầu Grace 1, cảnh báo Anh chớ tham gia vào "trò chơi nguy hiểm". Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết Anh muốn "giảm leo thang tình hình".

Anh, Pháp và Đức hôm 14.7 đã kêu gọi các cuộc đàm phán mới nhằm chấm dứt căng thẳng leo thang về chương trình hạt nhân của Iran.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Anh ra điều kiện với Iran vụ thả tàu chở dầu

Ngọc Vân |

Anh tuyên bố sẽ "tạo điều kiện" cho việc thả tàu chở dầu Iran bị bắt giữ ở Gibraltar nếu Tehran đảm bảo đích đến của tàu không phải là Syria, trong khi Iran nói sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu trong bất kỳ trường hợp nào.

Báo Mỹ: Iran "lừa" bắt tàu chở dầu của Anh

Ngọc Vân |

5 tàu chiến của Vệ binh Cách mạng Iran cố gắng ép tàu chở dầu Anh thay đổi hành trình và đi vào lãnh hải Iran để bắt giữ nhưng không thành công.

Thủ tướng Netanyahu đáp trả việc Iran doạ huỷ diệt Israel trong nửa giờ

Khánh Minh |

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo Tehran rằng máy bay chiến đấu của Israel có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Trung Đông, kể cả Iran và Syria.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Anh ra điều kiện với Iran vụ thả tàu chở dầu

Ngọc Vân |

Anh tuyên bố sẽ "tạo điều kiện" cho việc thả tàu chở dầu Iran bị bắt giữ ở Gibraltar nếu Tehran đảm bảo đích đến của tàu không phải là Syria, trong khi Iran nói sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu trong bất kỳ trường hợp nào.

Báo Mỹ: Iran "lừa" bắt tàu chở dầu của Anh

Ngọc Vân |

5 tàu chiến của Vệ binh Cách mạng Iran cố gắng ép tàu chở dầu Anh thay đổi hành trình và đi vào lãnh hải Iran để bắt giữ nhưng không thành công.

Thủ tướng Netanyahu đáp trả việc Iran doạ huỷ diệt Israel trong nửa giờ

Khánh Minh |

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo Tehran rằng máy bay chiến đấu của Israel có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Trung Đông, kể cả Iran và Syria.