Iran đưa chiến hạm áp sát lãnh hải Mỹ

Hoàng Linh |

Hải quân Iran sẽ điều tàu chiến tiến vào Đại Tây Dương từ tháng 3.2019, nhằm gia tăng phạm vi hoạt động lực lượng hải quân nước này tại sân sau của Mỹ.

Sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ trên vùng Vịnh làm gia tăng lo ngại an ninh đối với Iran và Hải quân nước này đã tìm cách kiềm chế điều đó bằng cách cắm cờ gần lãnh hải Mỹ.

Phó chỉ huy Hải quân của Iran cho biết, một đội tàu sẽ được điều động đến Đại Tây Dương vào đầu năm mới của Iran, bắt đầu từ tháng 3 tới đây.

Trong buổi phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước IRNA, Chuẩn đô đốc Touraj Hassani nói rằng, “Đại Tây Dương xa xôi và hoạt động triển khai của đội tàu hải quân Iran có thể mất đến năm tháng”.

Ông tuyên bố Sahand, tàu khu trục tàng hình mới được chế tạo, sẽ là một trong những tàu chiến. Sahand có đường băng cho máy bay trực thăng và được trang bị súng phòng không và chống hạm, tên lửa đất đối không, không đối đất và khả năng tác chiến điện tử.

Chuẩn đô đốc Hassani cũng cho hay, vào tháng 12 cùng năm, Iran sẽ sớm gửi hai đến ba tàu lớn trong một nhiệm vụ tới Venezuela.

Theo Reuters, hồi tháng 12.2018, hải quân của Iran có thể đi thuyền trên Đại Tây Dương gần hải phận Mỹ là do các tàu sân bay Mỹ được phép di chuyển trong vùng biển quốc tế gần Iran.

Trong những năm gần đây, hải quân Iran đã mở rộng phạm vi hoạt động, điều động các tàu hoạt động trên Ấn Độ Dương và Vịnh Aden để bảo vệ các tàu Iran khỏi cướp biển Somalia.

Căng thẳng quan hệ hai nước Mỹ-Iran leo thang kể từ khi Tổng thống Donald Trump đưa Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran hồi tháng 5.2018, và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các lĩnh vực ngân hàng và năng lượng.

Iran cảnh báo nếu phía Mỹ gây áp lực khiến họ không thể bán dầu, thì sẽ không có quốc gia nào trong khu vực được phép làm vậy. Đồng thời, Iran cũng đe dọa chặn eo biển Hormuz ở vùng Vịnh, nơi một phần ba lượng dầu khai thác từ biển trên thế giới đi qua.

Trong những năm gần đây, đã có những cuộc đối đầu định kỳ giữa Vệ binh Cách mạng và quân đội Mỹ ở vùng Vịnh, nhưng số cuộc đụng độ giảm dần trong những tháng gần đây.

Hoàng Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cảnh báo Iran về kế hoạch phóng tên lửa

Ngọc Diệp |

Ngày 3.1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra cảnh báo cho Iran sau khi Bộ Quốc phòng Iran công bố kế hoạch phóng ba tên lửa có tính năng công nghệ giống với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào không gian.

Tổng thống Iran phát biểu sốc về chuyến thăm của ông Trump tới Iraq

Hải Anh |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng, chuyến thăm bí mật gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Iraq phác họa rõ về sự thất bại của Mỹ tại các nước mà Mỹ đưa quân đến.

Bí ẩn vụ tướng Iran “vô tình mất mạng” vì lau súng

Song Minh |

Có nhiều báo cáo mâu thuẫn từ các nguồn tin ở Iran về vụ một vị tướng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vô tình mất mạng.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Mỹ cảnh báo Iran về kế hoạch phóng tên lửa

Ngọc Diệp |

Ngày 3.1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra cảnh báo cho Iran sau khi Bộ Quốc phòng Iran công bố kế hoạch phóng ba tên lửa có tính năng công nghệ giống với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào không gian.

Tổng thống Iran phát biểu sốc về chuyến thăm của ông Trump tới Iraq

Hải Anh |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng, chuyến thăm bí mật gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Iraq phác họa rõ về sự thất bại của Mỹ tại các nước mà Mỹ đưa quân đến.

Bí ẩn vụ tướng Iran “vô tình mất mạng” vì lau súng

Song Minh |

Có nhiều báo cáo mâu thuẫn từ các nguồn tin ở Iran về vụ một vị tướng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vô tình mất mạng.