Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC) cho biết ngày 10.11, có khoảng 4.000-5.000 người Afghanistan đã đến Iran hàng ngày kể từ khi Taliban nắm quyền ở Kabul vào tháng 8 và hàng trăm nghìn người khác dự kiến sẽ đến vào mùa đông tới.
Theo Reuters, có khoảng 300.000 người Afghanistan đã rời khỏi đất nước kể từ tháng 8. NRC đang kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế nhiều hơn cho Iran, quốc gia đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc.
Tổng thư ký NRC Jan Egeland cho biết trong một tuyên bố: “Không thể mong đợi Iran tiếp đón nhiều người Afghanistan như vậy với rất ít sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Cần phải có một quy mô viện trợ ngay lập tức ở cả Afghanistan và các nước láng giềng như Iran, trước cái lạnh chết người của mùa đông sắp tới”.
Quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan đã thúc đẩy một cuộc di cư lớn. Việc quốc tế đột ngột chấm dứt hỗ trợ và đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương Afghanistan ở nước ngoài cũng đã đẩy nền kinh tế quốc gia này đến gần mức sụp đổ. Điều làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng tị nạn tương tự như cuộc di cư khỏi Syria năm 2015 gây rúng động Châu Âu.
Iran và Pakistan đã đón nhận khoảng 90% trong số 5 triệu người Afghanistan di tản, mặc dù không phải tất cả những người này đều được coi là người tị nạn.
"Chúng tôi khen ngợi Iran đã chào đón hàng triệu người Afghanistan di tản trong bốn thập kỷ qua. Nhưng giờ đây, cộng đồng quốc tế phải tăng cường hỗ trợ các nước láng giềng của Afghanistan", ông Egeland nói.
Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết có tới 22,8 triệu người - hơn một nửa trong số 39 triệu dân của Afghanistan - đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng so với 14 triệu vào hai tháng trước.