Bộ Ngoại giao Iran hôm 5.7 đã triệu Đại sứ Anh đến để phản đối chính thức vụ bắt giữ tàu chở dầu Iran. Quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Iran mô tả hành động của Anh là không thể chấp nhận được trong cuộc gặp này - tờ Al Arabiya dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran cho biết.
Quan chức Iran “kêu gọi Anh lập tức thả tàu chở dầu, cho rằng nó bị tịch thu theo yêu cầu của Mỹ” - tuyên bố bổ sung thêm.
Sáng 4.7, cảnh sát biển Gibraltar (vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh) dưới sự hỗ trợ của Thuỷ quân lục chiến Hoàng gia Anh đã bắt giữ siêu tàu chở dầu MT Grace 1 trọng tải 300.000 tấn treo cờ Panama. Iran xác nhận sở hữu lô hàng và phản đối việc bắt tàu bất hợp pháp.
Truyền thông nhà nước Iran khẳng định con tàu đang chở dầu thô tới cảng Basra của Iraq. Tuy nhiên, Bộ trưởng Gibraltar Fabian Picardo tuyên bố, tàu chở dầu này đang trên đường đến nhà máy lọc dầu Banyas ở Syria, nước đang chịu lệnh trừng phạt của EU. EU và các nước hiện áp đặt trừng phạt với 270 cá nhân và 70 thực thể của Syria.
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton hoan nghênh việc Anh bắt tàu chở dầu Iran, nói rằng Mỹ và đồng minh sẽ tiếp tục ngăn chặn chính quyền Iran và Syria “trục lợi từ việc buôn bán bất hợp pháp này”.
Ngày 5.7, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng Điều phối Iran - cơ quan tư vấn cho lãnh đạo cấp cao Iran, đồng thời là cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cảnh báo rằng nếu Anh không thả tàu chở dầu thì nghĩa vụ của Iran là hành động tương tự và bắt giữ tàu chở dầu của Anh.
“Cộng hoà Hồi giáo Iran trong 40 năm lịch sử của mình chưa bao giờ khởi xướng căng thẳng trong bất kỳ trận chiến nào, nhưng cũng chưa bao giờ do dự trong việc đối phó với những kẻ bắt nạt” - ông Rezaei cảnh báo trên Twitter.