Iran diễu hành xe phun khử trùng, vật tư y tế trong ngày Quân đội Quốc gia

Lê Thanh Hà |

Hôm 17.4, thay vì diễu binh khoe khí tài quân sự hùng hậu, Iran đã tổ chức diễu hành xe phun khử trùng, cơ sở y tế di động và các vật tư y tế khác phục vụ chống dịch COVID-19 trong ngày Quân đội Quốc gia.

Theo Reuters, cuộc diễu hành với quy mô nhỏ có tên "Người bảo vệ quê hương, hỗ trợ ngành y tế" được tổ chức tại một trung tâm huấn luyện với nhóm chỉ huy đeo khẩu trang đã mang đến 1 khung cảnh khác xa với với các cuộc diễu hành ngày Quân đội Quốc gia thường thấy.

Thay vì duyệt binh, phô diễn các thiết bị quân sự tối tân như tên lửa, tàu ngầm, xe bọc thép, hay máy bay chiến đấu bay trên không, Iran đã diễu hành xe phun khử trùng, cơ sở y tế di động và các vật tư y tế khác phục vụ chống dịch COVID-19.

"Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho xã hội, quân đội của chúng ta không thể diễu binh như thường lệ... Kẻ thù của chúng ta giờ đây đang giấu mặt trong khi đội ngũ y tế chính là những người chiến đấu ở tuyến đầu", Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu.

Trước sự kiện trên, Tổng tư lệnh quân đội, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi cũng gửi lời cảm ơn và động viên tới hơn 11.000 nhân viên quân y đang "chiến đấu" với dịch bệnh.

Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 ở khu vực Trung Đông. Tính đến chiều 17.4, số người chết được ghi nhận đã lên tới 4.869 trong khi một báo cáo của Quốc hội nước này cho biết con số thực tế có thể gấp gần đôi. Số ca mắc COVID-19 tại Iran đang ở mức gần 78.000 người.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Iran: Một số hoạt động kinh tế sẽ khôi phục trở lại từ 11.4

Bảo Châu |

Ngày 5.4, Tổng thống Iran cho biết các hoạt động kinh tế có "rủi ro thấp" sẽ khôi phục lại từ ngày 11.4 tại quốc gia này.

Bước ngoặt đáng mừng trong nỗ lực phát hiện COVID-19 ở Iran

HỒNG HẠNH |

Iran ghi nhận bước ngoặt đáng mừng trong nỗ lực phát hiện COVID-19 chỉ trong vòng 1 tháng.

Iran sử dụng 20% ngân sách nhà nước ứng phó dịch bệnh COVID-19

Bảo Châu |

Tổng thống Iran hôm 28.3 cho biết sẽ phân bổ 20% ngân sách nhà nước trong năm để ngăn chặn bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở nước này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Iran: Một số hoạt động kinh tế sẽ khôi phục trở lại từ 11.4

Bảo Châu |

Ngày 5.4, Tổng thống Iran cho biết các hoạt động kinh tế có "rủi ro thấp" sẽ khôi phục lại từ ngày 11.4 tại quốc gia này.

Bước ngoặt đáng mừng trong nỗ lực phát hiện COVID-19 ở Iran

HỒNG HẠNH |

Iran ghi nhận bước ngoặt đáng mừng trong nỗ lực phát hiện COVID-19 chỉ trong vòng 1 tháng.

Iran sử dụng 20% ngân sách nhà nước ứng phó dịch bệnh COVID-19

Bảo Châu |

Tổng thống Iran hôm 28.3 cho biết sẽ phân bổ 20% ngân sách nhà nước trong năm để ngăn chặn bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở nước này.