Iran đề nghị Mỹ giải phóng 10 tỉ USD đóng băng để thể hiện thiện chí

Bảo Châu |

Iran đề nghị phía Mỹ giải phóng 10 tỉ USD bị đóng băng của nước này để bày tỏ thiện chí khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân.

Reuters đưa tin, Iran đã từ chối các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ và các cuộc đàm phán gián tiếp về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 - hay còn gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) - đã bị đình trệ từ tháng 6.2021.

Iran hiện vẫn chưa thể lấy lại được hàng chục tỉ USD tài sản của nước này, chủ yếu từ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, đang bị đóng băng trong các ngân hàng nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với lĩnh vực ngân hàng và năng lượng của Tehran.

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước ngày 2.10, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian cho biết, Mỹ đã nhờ tới các trung gian tại Liên Hợp Quốc vào tháng 9 để cố gắng nối lại liên lạc.

"Người Mỹ đã cố gắng liên lạc với chúng tôi qua các kênh khác nhau (tại Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc) ở New York, Mỹ. Và tôi đã nói với những người hòa giải rằng nếu Mỹ có ý định nghiêm túc thì cần phải bày tỏ hành động nghiêm túc bằng  cách giải phóng ít nhất 10 tỉ USD số tiền bị phong tỏa của chúng tôi" - Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Bộ trưởng Amirabdollahian nói: “Họ đang không sẵn lòng giải phóng 10 tỉ USD thuộc về Iran để chúng tôi có thể nói rằng người Mỹ trong vài thập kỷ qua đã từng coi trọng lợi ích của đất nước Iran”.

Các cường quốc phương Tây đã và đang thúc giục Iran quay trở lại các cuộc đàm phán và cho biết thời gian không còn nhiều vì chương trình hạt nhân của Tehran đang tiến triển vượt quá giới hạn mà thỏa thuận JCPOA đặt ra.

Trong khi đó, ông Amirabdollahian nhắc lại Iran sẽ "sớm" trở lại các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ ở Vienna, Áo nhưng không đưa ra mốc thời gian chính thức.

Tehran cũng nói rằng các bước đi hạt nhân của họ có thể đảo ngược nếu được Washington dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt. Các quan chức Iran và phương Tây từng tuyên bố vẫn còn nhiều vấn đề cần phải được giải quyết trước khi thỏa thuận hạt nhân 2015 JCPOA có thể được khôi phục.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Iran trình làng robot phát hiện bom mới

Nguyễn Hạnh |

Quân đội Iran đã giới thiệu thành tựu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng khi trình làng một loại robot có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa bom cũng như các vật liệu nổ khác.

Hé lộ nội dung thỏa thuận mới đạt được giữa IAEA và Iran

Phương Linh |

IAEA và Iran đã đạt được thỏa thuận vào ngày 12.9 để giải quyết các ''vấn đề cấp bách'' giữa hai bên.

Tổng giám đốc IAEA đến Iran đàm phán

Phương Linh |

Iran cho biết người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã đến nước này để đàm phán với các quan chức.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Iran trình làng robot phát hiện bom mới

Nguyễn Hạnh |

Quân đội Iran đã giới thiệu thành tựu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng khi trình làng một loại robot có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa bom cũng như các vật liệu nổ khác.

Hé lộ nội dung thỏa thuận mới đạt được giữa IAEA và Iran

Phương Linh |

IAEA và Iran đã đạt được thỏa thuận vào ngày 12.9 để giải quyết các ''vấn đề cấp bách'' giữa hai bên.

Tổng giám đốc IAEA đến Iran đàm phán

Phương Linh |

Iran cho biết người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã đến nước này để đàm phán với các quan chức.