Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng ủng hộ việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran mà ông Donald Trump đã rút khỏi, nhưng nhấn mạnh rằng Tehran trước tiên phải tiếp tục tuân thủ đầy đủ bằng cách đảo ngược những biện pháp đã thực hiện để phản đối các lệnh trừng phạt sâu rộng do người tiền nhiệm áp đặt.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, người trước đây đã yêu cầu chấm dứt các lệnh trừng phạt trước khi Iran hành động, đưa ra đề nghị trong cuộc phỏng vấn trên CNN.
“Bạn biết rõ là có thể có một cơ chế để đồng bộ hóa hoặc phối hợp những gì có thể thực hiện được" - ông Zarif nói với phóng viên CNN Christiane Amanpour.
Ngoại trưởng Iran cho rằng, cao ủy EU về chính sách đối ngoại Josep Borrell nên đóng một vai trò nào đó trong vị trí điều phối viên của thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 - bao gồm Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc.
Ông Borrell có thể "dàn dựng các hành động mà Mỹ cần thực hiện, cũng như những hành động mà Iran cần làm" - Ngoại trưởng Zarif nói. "Mỹ cần phải tuân thủ trở lại và Iran sẽ sẵn sàng đáp ứng ngay lập tức. Thời gian không phải là vấn đề".
Ông Donald Trump đã rời khỏi thỏa thuận hạt nhân được đàm phán dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, và áp dụng trở lại các biện pháp trừng phạt gây áp lực tối đa lên Iran.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden lập luận rằng, hành động của ông Donald Trump phản tác dụng tồi tệ, khiến Iran vừa rời bỏ thỏa thuận hạt nhân vừa tăng cường phản đối lợi ích của Mỹ. Ngoại trưởng Antony Blinken cảnh báo, Iran hiện có thể sản xuất đủ nguyên liệu phân hạch cho vũ khí hạt nhân trong "vài tháng".
Tuy nhiên, ông Blinken cho hay, việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ không nhanh chóng. "Nếu họ quyết định quay trở lại thỏa thuận - điều đó có thể mất một thời gian, thì chúng tôi cũng sẽ mất một thời gian để đánh giá xem trên thực tế, họ đã thực hiện tốt nghĩa vụ của mình hay chưa" - ông Blinken nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 1.2.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Zarif trong cuộc phỏng vấn của mình nói rằng, Iran có thể quay trở lại các cam kết trước đây "trong vòng chưa đầy một ngày".
Iran phủ nhận đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân nhưng đối thủ Israel đã tố ngược lại và đe dọa hành động quân sự.