"Mỹ nên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran" đồng thời đảm bảo không lặp lại các chính sách của tổng thống tiền nhiệm Donald Trump. Sau đó, "chúng ta sẽ có thể trao đổi trong khuôn khổ của JCPOA” - người phát ngôn Saeed Khatibzadeh nói hôm 15.3. JCPOA là viết tắt của Kế hoạch hành động toàn diện chung, tức thỏa thuận hạt nhân Iran được ký năm 2015.
Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Nhà Trắng sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran như một biện pháp nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran. Đồng thời, ông Biden cũng nhấn mạnh, trước tiên, Tehran cần dừng các hoạt động làm giàu uranium.
Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, khi được hỏi liệu Mỹ có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để "đưa Iran trở lại bàn đàm phán hay không", ông Biden chỉ trả lời ngắn gọn: "Không".
Sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, có nhiều kỳ vọng rằng ông Biden sẽ thực hiện ngay các bước đi để tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân Iran nhằm giảm bớt căng thẳng với Tehran. Tuy nhiên, chính quyền mới chưa đạt được thỏa thuận với các đối tác Iran trong vấn đề bên nào nên nhượng bộ trước.
Sputnik chỉ ra, Tehran khẳng định Washington nên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vì đã bãi bỏ các nghĩa vụ của mình và rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018. Mỹ lại cho rằng, trước tiên Iran phải bảo đảm cam kết của nước này với JCPOA bằng cách cắt giảm hoạt động làm giàu và dự trữ uranium.
Mỹ đã tăng sức ép kinh tế với Iran kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi JCPOA vào tháng 5.2018.
Dưới thời chính quyền ông Trump, Mỹ đã áp đặt khoảng 77 đợt trừng phạt liên quan đến Iran, nhắm vào hàng nghìn cá nhân và thực thể.
Trước việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận và gia tăng các biện pháp trừng phạt, Iran cắt giảm quy mô nghĩa vụ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, đồng thời tiến hành các hoạt động làm giàu uranium ở mức cao hơn cam kết.
Đầu năm nay, lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng, Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với Tehran là điều kiện chính để nước Cộng hòa Hồi giáo trở lại tuân thủ JCPOA.