Phát biểu với quan chức chính phủ trước khi lên đường đi New York hôm 23.9, ông Rouhani nói, sáng kiến HOPE được thiết kế để bao gồm tất cả các quốc gia trong khu vực và nhằm mục đích mở rộng hợp tác bên ngoài an ninh khu vực.
Nhà lãnh đạo Iran cho rằng, bất kỳ giải pháp nào làm dịu căng thẳng vùng Vịnh phải xuất phát từ bên trong khu vực và “những người bên ngoài không bao giờ có thể mang lại hoà bình và an ninh”. Trích dẫn sự can thiệp quân sự của Mỹ ở Trung Đông là ví dụ, ông Rouhani nói kể từ khi can thiệp vào năm 2001, Mỹ đã không đem lại sự yên bình nào cho các quốc gia mà họ đưa quân đến. “Tôi hy vọng chúng tôi có thể triển khai sáng kiến HOPE và nói với thế giới rằng Iran đang tìm kiếm hoà bình lâu dài trong khu vực, đồng thời sẵn sàng thảo luận với các nước thành viên Liên Hợp Quốc tham gia vào quá trình này” - ông Rouhani nói.
Nhà lãnh đạo Iran cho biết, việc tham gia kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay rất có ý nghĩa trong thời điểm Mỹ đã “chạm đáy” chống lại Iran sau những thất bại của chiến dịch trừng phạt gây áp lực tối đa. Đặc biệt, Iran và Mỹ đang căng thẳng sau khi Tehran bị Washington và Riyadh đổ lỗi vụ tấn công các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia.
Dự kiến, Tổng thống Rouhani sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày hôm nay (25.9).