Iran có tổng thống đắc cử mới

Ngọc Vân |

Ngày 19.6, Iran có tổng thống đắc cử mới sau khi ông Seyyed Ebrahim Raeisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Press TV đưa tin, theo kết quả cuối cùng của Bộ Nội vụ, ông Seyyed Ebrahim Raeisi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Iran năm 2021.

Trả lời báo chí hôm 19.6, Bộ trưởng Nội vụ Abdolreza Rahmani-Fazli cho biết, trong tổng số 28.933.004 phiếu bầu, ông Raeisi đã thu về hơn 17,9 triệu phiếu bầu, theo sau là Mohsen Rezaei được 3,4 triệu phiếu, Nasser Hemmati được 2,4 triệu phiếu, và Amir-Hossein Ghazizadeh-Hashemi giành được gần 1 triệu phiếu bầu.

Sau đó trong ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Chủ tịch Quốc hội Mohammad-Baqer Qalibaf đã có mặt trực tiếp tại trụ sở chiến dịch Raeisi để chúc mừng ông.

Ông Rouhani cảm ơn tất cả những người phụ trách tổ chức, giám sát và đảm bảo an ninh cho quá trình bầu cử. Tổng thống sắp mãn nhiệm nói rằng nhóm của ông hoàn toàn sẵn sàng đề nghị hợp tác hoặc hỗ trợ cho những người kế nhiệm.

Tương tự, Chủ tịch Quốc hội Mohammad-Baqer Qalibaf cho biết cơ quan lập pháp hoàn toàn sẵn sàng hợp tác với chính quyền của tổng thống đắc cử.

Đổi lại, Tổng thống đắc cử Raeisi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết các vấn đề của đất nước, đặc biệt là những vấn đề ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.

Ông cho biết, để đạt được mục tiêu đó, ông sẽ tham khảo ý kiến ​​của chính quyền sắp mãn nhiệm, quốc hội và giới tinh hoa.

Ông Raeisi là người đứng đầu cơ quan tư pháp của Iran kể từ năm 2019. Giáo sĩ Hồi giáo trước đây đã đảm nhiệm một số chức vụ khác trong ngành tư pháp của Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Ông Raeisi tranh cử trong cuộc bầu cử năm nay với tư cách độc lập. Khẩu hiệu tranh cử của ông là “Chính quyền của dân, Iran mạnh mẽ” trên nền tảng diệt trừ tham nhũng trong cơ quan hành pháp, chống đói nghèo, tạo công ăn việc làm, kiềm chế lạm phát và tham nhũng.

Ông Raeisi ca ngợi tỉ lệ cử tri "lịch sử" và "nhiệt huyết" trong cuộc bầu cử ngày 18.6 mà ông giành chiến thắng áp đảo, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện tốt các cam kết tranh cử và nỗ lực để tạo lập một chính quyền "làm việc chăm chỉ, mang tinh thần cách mạng và chống tham nhũng”.

“Hôm qua, thế giới một lần nữa chứng kiến bản hùng ca vĩ đại của một quốc gia kiệt xuất, mở ra một trang mới trong lịch sử hiện đại bằng niềm tin, sự sáng suốt và đoàn kết” - ông Raeisi nói trong một tuyên bố vào tối 19.6, vài giờ sau khi ông được tuyên bố là người thắng cử.

Ông nói thêm rằng người được bầu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 18.6 thuộc về toàn thể quốc gia và là "người phục vụ toàn diện của nền Cộng hòa, cho dù những người đã bầu cho ông hay những người đã chọn các ứng cử viên danh dự khác, hoặc thậm chí là những người người đã không xuất hiện tại các thùng phiếu vì bất cứ lý do gì".

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei cũng ca ngợi tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu "hoành tráng" trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2021 của Iran, nói rằng những người chiến thắng "vĩ đại" trong cuộc bỏ phiếu quan trọng là chính những người dân, những người có ý chí sắt đá không bị đại dịch hay nỗ lực đe doạ nào làm nản lòng.

Trong một thông điệp gửi tới toàn thể Iran, Lãnh tụ Tối cao Iran cảm ơn người dân đã đi bỏ phiếu để chọn một tổng thống mới.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga sắp phóng vệ tinh tiên tiến cho Iran

Hải Anh |

Nga đang chuẩn bị cung cấp cho Iran một vệ tinh tiên tiến cho phép theo dõi các mục tiêu quân sự tiềm năng khắp Trung Đông.

Tàu lớn nhất của Hải quân Iran bốc cháy bí ẩn

Khánh Minh |

Tàu lớn nhất của hải quân Iran đã bốc cháy và sau đó chìm ở Vịnh Oman hôm 2.6.

Báo cáo sốc của IAEA về kho dự trữ uranium làm giàu của Iran

Thanh Hà |

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho hay, kho dự trữ uranium làm giàu của Iran lớn gấp 16 lần giới hạn của thỏa thuận.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ độc thân tuổi 30, hạnh phúc hay áp lực?

NHÓM PV |

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Tuy nhiên, ở một lăng kính tích cực hơn thì độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ của chị Đào Thùy Trang (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) về vấn đề thú vị này.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Nga sắp phóng vệ tinh tiên tiến cho Iran

Hải Anh |

Nga đang chuẩn bị cung cấp cho Iran một vệ tinh tiên tiến cho phép theo dõi các mục tiêu quân sự tiềm năng khắp Trung Đông.

Tàu lớn nhất của Hải quân Iran bốc cháy bí ẩn

Khánh Minh |

Tàu lớn nhất của hải quân Iran đã bốc cháy và sau đó chìm ở Vịnh Oman hôm 2.6.

Báo cáo sốc của IAEA về kho dự trữ uranium làm giàu của Iran

Thanh Hà |

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho hay, kho dự trữ uranium làm giàu của Iran lớn gấp 16 lần giới hạn của thỏa thuận.