Iran “chống lưng” cho phòng không Syria bằng thiết bị mới nhất

Song Minh |

Iran tuyên bố sẵn sàng trang bị cho hệ thống phòng không Syria bằng thiết bị mới nhất của Tehran.

Chính phủ Iran hôm 14.7 cho biết, Tehran sẵn sàng trang bị cho lực lượng phòng không Syria bằng thiết bị của Iran, nói rằng hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề này và đây sẽ được coi là quyết định đầu tiên sau khi ký thỏa thuận mới nhất giữa hai nước.

“Mối đe dọa khủng bố ở Syria vẫn chưa kết thúc. Trong chuyến thăm tới Damascus, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri, cho biết, Iran sẵn sàng đưa ra quyết định đầu tiên rằng cần phải ký thoả thuận quân sự để tăng cường hệ thống phòng thủ của Syria” - hãng thông tấn ISNA dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Iran, Ali Rabei, cho biết hôm 14.7.

Nhấn mạnh rằng khả năng chủ nghĩa khủng bố quay lại khu vực là lý do chính để ký một thỏa thuận toàn diện về hợp tác quân sự với Syria, ông Rabei nói: “Cuộc chiến chống khủng bố ở Syria vẫn chưa kết thúc, và có khả năng khủng bố sẽ quay trở lại khu vực vì sự hỗ trợ của một số quốc gia. Vì những lý do này, thỏa thuận hợp tác quân sự đã được ký giữa Damascus và Tehran”.

Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Ali Abdullah Ayoub, đã ký một thỏa thuận vào tuần trước với Tham mưu trưởng Quân đội Iran, Mohammad Bagheri, về hợp tác quân sự giữa hai nước.

Thỏa thuận này nhằm “tăng cường hợp tác quân sự và an ninh của các lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục phối hợp, giải quyết tình hình ở Syria, nhấn mạnh sự cần thiết phải rút các lực lượng nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp”.

Tổng thống Syria Bashar Al-Assad bày tỏ hài lòng với kết quả các cuộc họp của Syria - Iran và việc ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự và kỹ thuật giữa hai nước. Tổng thống Assad coi đây là biểu hiện của mức độ quan hệ chiến lược hợp tác nhiều năm giữa Syria và Iran.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Syria: Không quân Nga tấn công trả đũa ồ ạt vào phiến quân

Ngọc Vân |

Không quân Nga ở Syria mở cuộc trả đũa lớn vào phiến quân ở Latakia sau khi căn cứ không quân Hmeimim bị tấn công cuối tuần qua.

Syria: Đánh bom đẫm máu nhằm vào binh sĩ Nga

Khánh Minh |

Vụ đánh bom đẫm máu ở Syria hôm 14.7 khiến một số binh sĩ Nga bị thương.

Nổ lớn khi máy bay Israel rầm rộ không kích căn cứ quân sự Syria

Hải Anh |

Một số căn cứ quân sự ở miền trung và miền nam Syria đã bị không kích. Syria cáo buộc các cuộc tấn công này do Israel tiến hành.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Syria: Không quân Nga tấn công trả đũa ồ ạt vào phiến quân

Ngọc Vân |

Không quân Nga ở Syria mở cuộc trả đũa lớn vào phiến quân ở Latakia sau khi căn cứ không quân Hmeimim bị tấn công cuối tuần qua.

Syria: Đánh bom đẫm máu nhằm vào binh sĩ Nga

Khánh Minh |

Vụ đánh bom đẫm máu ở Syria hôm 14.7 khiến một số binh sĩ Nga bị thương.

Nổ lớn khi máy bay Israel rầm rộ không kích căn cứ quân sự Syria

Hải Anh |

Một số căn cứ quân sự ở miền trung và miền nam Syria đã bị không kích. Syria cáo buộc các cuộc tấn công này do Israel tiến hành.