Iran chỉ trích Mỹ trừng phạt “vô nhân đạo” trong đại dịch

Song Minh |

Tổng thống Iran chỉ trích Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt vô nhân đạo trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra chỉ trích trong cuộc họp về ứng phó COVID-19 ở thủ đô Tehran hôm 26.9.

“Người Mỹ đã ngăn chặn việc nhập khẩu thuốc và thực phẩm vào đất nước chúng tôi thông qua các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp và vô nhân đạo. Chúng tôi chưa bao giờ thấy những người như vậy ở Nhà Trắng. Họ đã thực hiện những hành động tồi tệ nhất” - Press TV dẫn lời ông Rouhani nói.

Tổng thống Iran cũng chỉ trích chính quyền Washington vì đã ngăn chặn nỗ lực của Tehran nhận khoản vay 5 tỉ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tháng 4 để chống lại COVID-19.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani chỉ trích chính quyền Mỹ về việc áp đặt các lệnh trừng phạt vô nhân đạo và cái gọi là áp lực tối đa đối với nước này, nói rằng Nhà Trắng phải chịu trách nhiệm về tất cả các biện pháp thù địch và tội ác chống lại Iran.

Ông Rouhani tiếp tục nói: "Người dân của chúng tôi đã đứng vững và kháng cự, không cúi đầu”.

Nhấn mạnh rằng người dân Iran nên hướng sự tức giận của họ vào Nhà Trắng, Tổng thống Rouhani cho biết, ông không nghi ngờ gì rằng sẽ có một ngày chính phủ Mỹ sẽ đầu hàng trước người Iran và đất nước Iran sẽ chiến thắng.

Ông Rouhani cũng cho hay, Washington tức giận với cách ứng phó thích hợp của chính phủ Iran đối với COVID-19 bất chấp các lệnh trừng phạt hà khắc được áp đặt đối với nước này.

Iran, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 ở Trung Đông, gần như phải tự mình chống chọi với dịch bệnh vì các lệnh trừng phạt cản trở nghiêm trọng việc tiếp cận thuốc và thiết bị y tế quan trọng cần thiết để ngăn chặn virus.

Tehran nhiều lần nói rằng họ không tìm kiếm sự giúp đỡ của Washington trong cuộc chiến, nhưng muốn Nhà Trắng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế để Iran có thể huy động nguồn lực của riêng mình để đối phó với đại dịch.

Mỹ đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran vào tháng 5.2018 sau khi rời khỏi thoả thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Các nước Arab cảnh báo về căng thẳng Iran tại Liên Hợp Quốc

Khánh Minh |

Các nhà lãnh đạo Arab bày tỏ lo ngại về xung đột mới trong khu vực do căng thẳng Iran-Mỹ gia tăng.

Nếu ông Joe Biden đắc cử, Iran không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân

Song Minh |

Iran tuyên bố sẽ không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân nếu ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ.

Mỹ đơn phương gia hạn trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Iran

Ngọc Vân |

Mỹ tái áp dụng trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Iran, bất chấp sự phản đối Hội đồng Bảo an.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Các nước Arab cảnh báo về căng thẳng Iran tại Liên Hợp Quốc

Khánh Minh |

Các nhà lãnh đạo Arab bày tỏ lo ngại về xung đột mới trong khu vực do căng thẳng Iran-Mỹ gia tăng.

Nếu ông Joe Biden đắc cử, Iran không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân

Song Minh |

Iran tuyên bố sẽ không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân nếu ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ.

Mỹ đơn phương gia hạn trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Iran

Ngọc Vân |

Mỹ tái áp dụng trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Iran, bất chấp sự phản đối Hội đồng Bảo an.