Iran cáo buộc Saudi Arabia “giật dây” 2 vụ tấn công Tehran

Hà Liên |

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cáo buộc Saudi Arabia đứng đằng sau hai vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Iran và lăng mộ lãnh tụ Iran Ruhollah Khoemini hôm qua (7.6).

Truyền thông Iran đã đăng tải thông tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran về hai vụ tấn công tại thủ đô Tehran khiến ít nhất 12 người chết và 39 người khác bị thương.

Nội dung thông báo của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ: “Các vụ tấn công xảy ra chỉ một tuần sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo (Saudi Arabia - PV) ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Thực tế, IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm chứng tỏ rằng họ có liên quan đến vụ tấn công tàn bạo này”.

Dù không đề cập trực tiếp tới tên Saudi Arabia nhưng thông cáo của Lực lượng Vệ binh đã thể hiện ngụ ý rõ ràng về sự có liên quan. Thông cáo tiếp tục nói rõ, việc IS lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công cho thấy “sự đồng lõa” của Saudi. Trước đó, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm Saudi Arabia trong 2 ngày 20 và 21.5. 

Thêm vào đó, Mohammad Hossein Nejat, Phó giám đốc cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng chia sẻ với hãng tin Fars rằng những kẻ tấn công ở độ tuổi từ 20 đến 25.

“Chúng đi vào tòa nhà Quốc hội như du khách viếng thăm. Khi lực lượng cận vệ nghi ngờ túi của họ và tiến tới kiểm tra đã bị chúng rút súng và bắn chết”, ông nói. Quan chức Iran này cáo buộc Mỹ và Saudi Arabia "ra lệnh cho những con rối của họ” thực hiện việc này.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel Al-Jubeir cho biết, ông không có bằng chứng nào về việc những phần tử cực đoan Saudi có liên quan đến hai vụ tấn công ở Iran, theo Reuters.

Trong ngày 7.6, một nhóm 4 tên khủng bố mặc trang phục của phụ nữ đã nổ súng và gây ra một vụ nổ tại tòa nhà Quốc hội Iran. Một vụ tấn công khác cũng xảy ra tại khu vực lăng mộ Ruhollah Khoemini.

Bộ Tư pháp Iran cho hay, ít nhất 12 người chết và 39 người bị thương trong các vụ tấn công này. Một kẻ tấn công bị bắt giữ.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công tại Tehran.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Nóng: Thủ đô Iran bị tấn công đồng loạt, hơn 50 người thương vong

G.M |

Hôm nay (7.6), hai nhóm tay súng đã tấn công tòa nhà Quốc hội và lăng mộ cố lãnh đạo tối cao Iran ở Tehran khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Nóng: Thủ đô Iran bị tấn công đồng loạt, hơn 50 người thương vong

G.M |

Hôm nay (7.6), hai nhóm tay súng đã tấn công tòa nhà Quốc hội và lăng mộ cố lãnh đạo tối cao Iran ở Tehran khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương.