Truyền hình quốc gia Iran hôm 3.1 phát tuyên bố của ông Ayatollah Ali Khamenei, Lãnh tụ tối cao nhà nước Hồi giáo Iran sau cái chết của tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Ông Khamenei nói tướng Qasem Soleimani chính là "đại diện quốc tế của phong trào kháng chiến" và "mọi kẻ thù nên hiểu rằng sự kháng cự của thánh chiến Hồi giáo sẽ tiếp tục với một động cơ thúc đẩy gấp đôi".
AFP dẫn lời Đại giáo chủ Khamenei viết trên Twitter, "sự trả thù khốc liệt chờ đợi những kẻ tội phạm trong vụ việc đêm qua". Lãnh tụ tối cao Khamenei đồng thời tuyên bố để quốc tang 3 ngày.
Thư ký Hội đồng của Lực lượng đặc nhiệm Quds, ông Mohsen Reza tuyên bố trên Twitter: "Qasem Soleimani, người đã hy sinh như một vị tử đạo, đã về với những người anh em của mình. Chúng ta sẽ trả thù Mỹ".
Cố vấn của Tổng thống Iran, Hesamaddin Ashna, nói rằng Mỹ "tự tạo ra các điều kiện nguy hiểm cho mình" ở Trung Đông và cần chuẩn bị để lãnh hậu quả.
Ngày 3.1, truyền hình nhà nước Iraq đưa tin, Tư lệnh Iran Qasem Soleimani đã tử nạn trong vụ tấn công rocket vào sân bay quốc tế Baghdad.
Lầu Năm Góc ra tuyên bố xác nhận, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị quân đội Mỹ tấn công gần sân bay của Baghdad, dẫn đến cái chết của Tư lệnh Qasem Soleimani.
AP dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết: "Theo chỉ thị của Tổng thống, quân đội Mỹ đã có hành động phòng thủ quyết liệt để bảo vệ nhân viên Mỹ ở nước ngoài bằng việc tiêu diệt Qasem Soleimani. Cuộc không kích này nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai. Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ người dân và lợi ích của chúng tôi mọi lúc, mọi nơi trên thế giới".