Iran bước vào cuộc đối đầu không khoan nhượng với Mỹ về Jerusalem

Hà Liên |

Các nghị sĩ Iran đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật công nhận Jerusalem là thủ đô nhà nước Palestine trong phiên họp hôm 24.12.

Dự luật có nội dung công nhận Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine được 187/233 nghị sĩ Iran ủng hộ. Ngoài ra, có 15 phiếu chống và 9 phiếu trắng, theo truyền thông Iran. Việc công nhận Jerusalem là thủ đô nhà nước Palestine sẽ trở thành Điều 1 trong dự luật về sự ủng hộ đối với Palestine sẽ được Quốc hội Iran thảo luận trong hai ngày tới.

Hôm 21.12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết yêu cầu Mỹ thu hồi quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Đầu tuần này, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley dùng quyền phủ quyết dự thảo nghị quyết có nội dung tương tự của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ Ngoại giao Iran cho hay, quyết định của Mỹ không gây bất ngờ đối với Tehran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bahram Ghasemi gọi đây là "quyết định mang tính khiêu khích và không khôn ngoan". Ông cho biết, nhà nước Iran mạnh mẽ lên án hành động này, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế ngăn chặn quyết định này để bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới, theo hãng tin Mehr.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vào ngày 6.12. Tuyên bố này vấp phải sự chỉ trích, lên án rộng rãi của cộng đồng quốc tế, xem đây là động thái nguy hiểm và gây tổn hại tới tiến trình hòa bình trong khu vực. Tuần trước, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn và ra tuyên bố công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine để đáp trả lại động thái của Mỹ.

Theo Bộ Y tế Palestine, các vụ đụng độ bạo lực xảy ra giữa các lực lượng an ninh Israel và người Palestine ở Đông Jerusalem, Bờ Tây và Gaza khiến ít nhất 11 người Palestine thiệt mạng, hơn 3.300 người bị thương. Hàng ngàn người ở Jordan, Iran, Ai Cập và nhiều nơi khác đã xuống đường biểu tình phản đối quyết định của Mỹ.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Kết quả nhãn tiền sau quyết định của ông Donald Trump về Jerusalem

Hà Liên |

Động thái xây dựng 300.000 nhà định cư tại Jerusalem diễn ra trong vòng chưa đầy 3 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. 

Nối gót Mỹ, Guatemala tuyên bố chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

Hà Liên |

Tổng thống Guatemala Jimmy Morales ra chỉ thị đưa Đại sứ quán tại Israel sang Jerusalem, vài ngày sau khi chính phủ quốc gia Trung Mỹ này liên tiếp bày tỏ sự ủng hộ Mỹ về hiện trạng thành phố.

Không muốn Mỹ bị cô lập, Israel nối gót rút khỏi UNESCO

Vân Anh |

Theo bước Mỹ, Israel tuyên bố rút khỏi UNESCO. Động thái này diễn ra sau khi 128 thành viên Liên Hợp Quốc bác bỏ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Kết quả nhãn tiền sau quyết định của ông Donald Trump về Jerusalem

Hà Liên |

Động thái xây dựng 300.000 nhà định cư tại Jerusalem diễn ra trong vòng chưa đầy 3 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. 

Nối gót Mỹ, Guatemala tuyên bố chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

Hà Liên |

Tổng thống Guatemala Jimmy Morales ra chỉ thị đưa Đại sứ quán tại Israel sang Jerusalem, vài ngày sau khi chính phủ quốc gia Trung Mỹ này liên tiếp bày tỏ sự ủng hộ Mỹ về hiện trạng thành phố.

Không muốn Mỹ bị cô lập, Israel nối gót rút khỏi UNESCO

Vân Anh |

Theo bước Mỹ, Israel tuyên bố rút khỏi UNESCO. Động thái này diễn ra sau khi 128 thành viên Liên Hợp Quốc bác bỏ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.