Iran bình thản ở lại P5-1, tuyên bố không để Trump chiến thắng

Vân Anh |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Iran đã luôn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân và sẽ ở lại thỏa thuận, bất chấp Mỹ rút khỏi một cách bất hợp pháp.

Quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là bất hợp pháp và vi phạm các thỏa thuận quốc tế - RT dẫn lời Tổng thống Rouhani phát biểu trên truyền hình.

Ông Rouhani cho biết, Bộ Ngoại giao Iran đã được chỉ thị tổ chức đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với EU, Nga và Trung Quốc trong vài tuần tới.

"Nếu chúng ta đạt được mục tiêu của thỏa thuận là hợp tác với các bên ký kết, thì thỏa thuận vẫn tồn tại. Khi rút khỏi thỏa thuận, Mỹ đã chính thức làm suy yếu cam kết của mình đối với một hiệp ước quốc tế" - ông Rouhani nói.

Tổng thống Rouhani gọi quyết định của ông Donald Trump rút khỏi thỏa thuận là "kinh nghiệm lịch sử" cho Iran, và bổ sung rằng Washington chưa bao giờ hoàn thành cam kết của mình như một phần của thỏa thuận.

"Trong 40 năm qua chúng tôi đã nói và lặp lại rằng Iran luôn tuân theo các cam kết của mình, nhưng Mỹ thì chưa bao giờ tuân thủ" - ông Rouhani nói.

"40 năm lịch sử của chúng tôi cho thấy người Mỹ luôn hung hăng với những người con vĩ đại của Iran và khu vực của chúng tôi" - ông Rouhani nói, nhắc đến cuộc đảo chính của CIA chống lại chính phủ của Mohammad Mosaddegh năm 1953, và việc Mỹ ủng hộ Iraq tấn công Iran trong những năm 1980.

"Đây là một cuộc chiến tranh tâm lý, chúng tôi sẽ không cho phép ông Trump chiến thắng. Tôi mừng vì giờ đây những kẻ phiền phức đã rời khỏi thỏa thuận. Từ giờ trở đi, đây là thỏa thuận giữa Iran và 5 nước. P5+1 đã bớt đi 1. Chúng ta phải đợi xem những người khác phản ứng thế nào" - Tổng thống Hassan Rouhani nói.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.