IOC đẩy nhanh tiêm chủng vaccine COVID-19 cho vận động viên Olympic

Phương Linh |

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đẩy nhanh tiêm phòng COVID-19 cho vận động viên khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa Thế vận hội Tokyo sẽ bắt đầu.

Theo Reuters, Thế vận hội Tokyo từng bị hoãn lại 1 năm và sẽ bắt đầu từ ngày 23.7 tới, trong bối cảnh lo ngại rằng sự kiện toàn cầu sẽ tạo gánh nặng cho hệ thống y tế vốn đã căng thẳng bởi đại dịch COVID-19.

Trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 9.6, giám đốc điều hành các sự kiện Thế vận hội Olympic, ông Christophe Dubi cho biết: "Chúng tôi đã công bố con số 74% số vận động viên được tiêm phòng vài ngày trước, hiện chúng tôi đã vượt qua mốc này".

Ông nói thêm: "Chúng tôi đang tích cực liên hệ với Ủy ban Olympic và vận động viên của từng quốc gia để xem chúng tôi có thể hỗ trợ được gì. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi liên hệ được với từng nơi".

Theo vị giám đốc điều hành, Nhật Bản đã bố trí các nhóm tiếp cận với tất cả quốc gia đang chuẩn bị đến nước này tham dự Thế vận hội. Hơn 80% trong số 10.900 vận động viên đã được tiêm chủng, đủ điều kiện tham dự Thế vận hội.

Nhật Bản không phải đối mặt với tình trạng đại dịch lan rộng như một số quốc gia khác nhưng cho tới nay, nước này đã ghi nhận hơn 760.000 ca mắc COVID-19 và hơn 13.600 ca tử vong. Tokyo và một số khu vực khác đang được đặt dưới tình trạng khẩn cấp, dự kiến sẽ dỡ bỏ vào ngày 20.6 tới.

Khoảng 11% người Nhật đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, thấp hơn so với các quốc gia giàu có khác.

Để trấn an công chúng, ban tổ chức Olymopic Tokyo 2020 tuyên bố cấm du khách nước ngoài và cho biết các vận động viên và đơn vị truyền thông tham dự sẽ được theo dõi qua GPS trong 14 ngày đầu tiên lưu trú.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia virus hàng đầu cảnh báo nguy cơ COVID-19 từ Olympic Tokyo

Bảo Châu |

Nhà virus học hàng đầu Nhật Bản cảnh báo nguy cơ lây lan COVID-19 trong quá trình diễn ra Thế vận hội Tokyo.

Nhật Bản gấp rút mở các điểm tiêm chủng trước Olympic Tokyo 2021

Nguyễn Hạnh |

Reuters đưa tin, Nhật Bản mở các trung tâm tiêm chủng hàng loạt cho người cao tuổi vào ngày 24.5, trước thời điểm khai mạc Olympic Tokyo dự kiến vào tháng 7 tới.

Nhiều người Nhật thất vọng vì Olympic vẫn được tổ chức bất chấp COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Nhiều người dân Nhật Bản đang tỏ ra thất vọng khi chính phủ nước này tiếp tục thúc đẩy Olympic Tokyo thay vì quan tâm đến việc chăm lo người dân trong đại dịch COVID-19.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Chuyên gia virus hàng đầu cảnh báo nguy cơ COVID-19 từ Olympic Tokyo

Bảo Châu |

Nhà virus học hàng đầu Nhật Bản cảnh báo nguy cơ lây lan COVID-19 trong quá trình diễn ra Thế vận hội Tokyo.

Nhật Bản gấp rút mở các điểm tiêm chủng trước Olympic Tokyo 2021

Nguyễn Hạnh |

Reuters đưa tin, Nhật Bản mở các trung tâm tiêm chủng hàng loạt cho người cao tuổi vào ngày 24.5, trước thời điểm khai mạc Olympic Tokyo dự kiến vào tháng 7 tới.

Nhiều người Nhật thất vọng vì Olympic vẫn được tổ chức bất chấp COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Nhiều người dân Nhật Bản đang tỏ ra thất vọng khi chính phủ nước này tiếp tục thúc đẩy Olympic Tokyo thay vì quan tâm đến việc chăm lo người dân trong đại dịch COVID-19.