Indonesia ưu tiên vaccine cho nhóm đặc biệt, chưa từng áp dụng ở nước nào

Phương Linh |

Indonesia ưu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 cho nhóm đặc biệt, có vẻ như chưa được áp dụng ở bất cứ nước nào.

Theo Reuters, việc quyết định xem nên ưu tiên đối tượng nào được tiêm chủng đầu tiên khi liều lượng vaccine COVID-19 còn hạn chế đã là một thách thức chung trên toàn thế giới. Trong đó, nhiều quốc gia ưu tiên các nhân viên y tế và người cao tuổi, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Quan chức cấp cao của Bộ Y tế Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, cho biết, theo một chiến lược truyền thông có chủ ý của chính phủ, Indonesia sẽ ưu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt đầu tiên cho những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng với gần 1,5 triệu nhân viên y tế.

Mặc dù Indonesia đang đối mặt với đợt bùng phát đại dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất ở Đông Nam Á, với hơn 869.000 ca mắc và 25.000 ca tử vong, nhưng nước này vẫn tồn tại những hoài nghi xung quanh tính an toàn và hiệu quả của bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào. Và đặc biệt tại một quốc gia đa số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới, câu hỏi đặt ra là việc sử dụng vaccine có phù hợp với tiêu chuẩn halal trong luật Hồi giáo hay không.

Người Indonesia nằm trong số những người đi đầu trên thế giới về sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter và Instagram.

Người đứng đầu cơ quan y tế thành phố Bandung, Ahyani Raksanagara, nói rằng những người nổi tiếng trên mạng xã hội sẽ “hy vọng truyền đi ảnh hưởng và thông điệp tích cực” về vaccine, và đặc biệt là cho những người trẻ tuổi.

Một cuộc thăm dò vào tháng 12 cho thấy chỉ 37% người Indonesia sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19, trong khi 40% nói sẽ cân nhắc và 17% từ chối.

Zubairi Djoerban thuộc Hiệp hội Y khoa Indonesia cho biết, chiến lược thuê những người có ảnh hưởng chỉ có thể hiệu quả nếu “những người có ảnh hưởng này hiểu biết tường tận về vaccine và COVID-19, như vậy họ mới có thể là tác nhân mang lại thay đổi”.

Bộ Y tế Indonesia không công bố có bao nhiêu người có ảnh hưởng trên truyền thông xã hội sẽ được tiêm vaccine COVID-19 trong đợt đầu tiên, nhưng trong ngày 14.1, một số nhạc sĩ nổi tiếng ở nước này đã nhận được mũi tiêm.

Trước đó, hôm 13.1, Tổng thống Joko Widodo là người đầu tiên khai trương chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 hàng loạt ở Indonesia, được phát trực tiếp trên kênh Youtube của ban thư ký tổng thống.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Indonesia phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 CoronaVac của Trung Quốc và khởi động chương trình tiêm chủng với người đầu tiên được tiêm là Tổng thống Joko Widodo. Trong khi đó, Mỹ đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine bằng cách xuất thêm nhiều vaccine COVID-19 từ kho dự trữ.

Thông tin điều tra ban đầu vụ rơi máy bay ở Indonesia

Hà Thanh |

Theo các nhà điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia, các mảnh vỡ máy bay được thu thập vừa qua chỉ nằm trong 1 khu vực, không quá rộng nên nhiều khả năng chiếc Boeing 737 bị nổ khi va chạm với mặt nước biển.

Indonesia chọn nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 khác biệt

Hải Anh |

Indonesia có kế hoạch ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm người trong độ tuổi lao động nhằm đạt được khả năng miễn dịch nhanh chóng và phục hồi nền kinh tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thế giới đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Indonesia phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 CoronaVac của Trung Quốc và khởi động chương trình tiêm chủng với người đầu tiên được tiêm là Tổng thống Joko Widodo. Trong khi đó, Mỹ đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine bằng cách xuất thêm nhiều vaccine COVID-19 từ kho dự trữ.

Thông tin điều tra ban đầu vụ rơi máy bay ở Indonesia

Hà Thanh |

Theo các nhà điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia, các mảnh vỡ máy bay được thu thập vừa qua chỉ nằm trong 1 khu vực, không quá rộng nên nhiều khả năng chiếc Boeing 737 bị nổ khi va chạm với mặt nước biển.

Indonesia chọn nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 khác biệt

Hải Anh |

Indonesia có kế hoạch ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm người trong độ tuổi lao động nhằm đạt được khả năng miễn dịch nhanh chóng và phục hồi nền kinh tế.