Indonesia truy quét nhóm liên kết với al-Qaeda, bắt thủ lĩnh

Song Minh |

Đội chống khủng bố tinh nhuệ của Indonesia bắt một chiến binh bị kết án và bị tình nghi là thủ lĩnh của nhóm liên kết với al-Qaeda.

Ngày 13.9, người phát ngôn cảnh sát Indonesia Ahmad Ramadhan cho biết, đối tượng Abu Rusdan bị bắt giữ vào cuối ngày 10.9 tại Bekasi gần thủ đô Jakarta, cùng với đối tượng bị tình nghi khác của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah.

Ramadhan nói với AP: “Abu Rusdan đang hoạt động tích cực trong giới chóp bu mạng lưới Jemaah Islamiyah bất hợp pháp".

Chính quyền Indonesia coi Rusdan là một nhân vật chủ chốt trong mạng lưới Jemaah Islamiyah mà Mỹ chỉ định là một nhóm khủng bố.

Mạng lưới bóng tối này ở Đông Nam Á bị cáo buộc tiến hành các vụ tấn công ở Philippines và Indonesia - bao gồm cả vụ đánh bom năm 2002 tại đảo nghỉ dưỡng Bali (Indonesia) khiến 202 người thiệt mạng, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài.

Người phát ngôn Ramadhan mô tả vụ bắt giữ là một phần của chiến dịch truy quét nhóm khủng bố trên phạm vi toàn quốc. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm những thành viên bị tình nghi khác dựa trên thông tin rằng, nhóm này đang tuyển mộ và đào tạo thành viên mới ở Indonesia.

Rusdan, 61 tuổi, sinh ra ở Trung Java, bị kết án tù năm 2003 vì che chở cho Ali Ghufron - chiến binh sau đó bị kết án và hành quyết vì thực hiện các vụ đánh bom ở Bali.

Sau khi ra tù vào năm 2006, Rusdan đã đến Indonesia để diễn thuyết và những bài thuyết pháp nảy lửa nhận được hàng chục nghìn lượt xem trên YouTube. Trong một bài thuyết giáo được ghi lại, Rusdan ca ngợi "vùng đất thánh chiến" Afghanistan - đất nước mà trước đây đối tượng này đã từng huấn luyện với các nhóm chiến binh khác.

Đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Indonesia, được gọi là Densus 88, đã truy quét 53 thành viên bị cáo buộc của Jemaah trong những tuần qua, trên 11 tỉnh khác nhau.

Một tòa án Indonesia đã cấm nhóm này vào năm 2008 và cuộc đàn áp liên tục của lực lượng an ninh Indonesia với sự hỗ trợ từ Mỹ và Australia đã giúp làm suy yếu mạng lưới chiến binh.

Phát ngôn viên Cơ quan Tình báo Quốc gia Indonesia, Wawan Hari Purwanto, cho biết trong một tuyên bố video vào đầu tháng này rằng, sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan, các quan chức đã tăng cường nỗ lực phát hiện sớm và ngăn chặn "đặc biệt là đối với các nhóm khủng bố có liên hệ với hệ tư tưởng và mạng lưới Taliban".

Cuộc đàn áp chống khủng bố của Indonesia đã diễn ra trong nhiều tháng.

Trong năm qua, các quan chức Indonesia cho biết, các lực lượng chống khủng bố đã bắt giữ hàng chục chiến binh và thành viên bị tình nghi của Jemaah, bao gồm cả thủ lĩnh quân đội bị cáo buộc, Zulkarnaen, người đã bị truy nã hơn 18 năm.

Các cuộc tấn công lớn nhằm vào người nước ngoài ở Indonesia phần lớn đã được thay thế trong những năm gần đây bằng các cuộc tấn công nhỏ hơn, ít gây chết người hơn nhằm vào chính phủ, chủ yếu là cảnh sát và lực lượng an ninh, lấy cảm hứng từ chiến thuật của nhóm IS.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ lĩnh al-Qaeda "sống lại", tung video nhân 20 năm vụ khủng bố 11.9

Ngọc Vân |

Thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahri bất ngờ xuất hiện trong video mới đúng 20 năm vụ khủng bố 11.9 - vài tháng sau khi có tin đồn ông ta đã chết.

Mỹ tính hợp tác với Taliban để chống IS ở Afghanistan

Song Minh |

Quân đội Mỹ đang xem xét phối hợp với Taliban nhằm đánh bại chi nhánh của IS ở Afghanistan được gọi là IS-K.

"Beatles" của IS nhận tội hành quyết 4 con tin Mỹ

Khánh Minh |

Thành viên của tổ chức khủng bố khét tiếng IS có biệt danh "The Beatles" nhận tội tra tấn và hành quyết 4 con tin Mỹ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thủ lĩnh al-Qaeda "sống lại", tung video nhân 20 năm vụ khủng bố 11.9

Ngọc Vân |

Thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahri bất ngờ xuất hiện trong video mới đúng 20 năm vụ khủng bố 11.9 - vài tháng sau khi có tin đồn ông ta đã chết.

Mỹ tính hợp tác với Taliban để chống IS ở Afghanistan

Song Minh |

Quân đội Mỹ đang xem xét phối hợp với Taliban nhằm đánh bại chi nhánh của IS ở Afghanistan được gọi là IS-K.

"Beatles" của IS nhận tội hành quyết 4 con tin Mỹ

Khánh Minh |

Thành viên của tổ chức khủng bố khét tiếng IS có biệt danh "The Beatles" nhận tội tra tấn và hành quyết 4 con tin Mỹ.