Indonesia trả lại 49 container rác thải cho Châu Âu, Mỹ

Hải Anh |

Hàng chục container rác thải sẽ được trả lại cho Pháp và các nước phát triển khác, Indonesia tuyên bố hôm thứ ba (2.7). Đây là động thái mới nhất trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á ngày càng từ chối đóng vai trò tiếp nhận rác thải từ cộng đồng quốc tế.

Theo các quan chức hải quan trên đảo Batam, 49 container chứa rác thải, nhựa phế thải và các vật liệu nguy hiểm vi phạm quy định về nhập khẩu.

"Chúng tôi đang phối hợp với nhà nhập khẩu để ngay lập tức thực hiện tiến trình trả lại" - phát ngôn viên cơ quan hải quan Sumarna chia sẻ với AFP.

Rác thải đến từ Mỹ, Australia, Pháp, Đức và Hong Kong, ông cho biết thêm.

Tháng trước, Jakarta đã trả lại 5 container rác cho Mỹ, góp phần vào loạt động thái phản ứng của Đông Nam Á trước nguy cơ trở thành nơi tiếp nhận rác của các nước phương Tây.

Quyết định của Trung Quốc vào năm 2018 về việc cấm nhập khẩu rác thải nhựa từ nước ngoài khiến việc tái chế toàn cầu trở nên hỗn loạn, khiến các quốc gia phát triển đương đầu với việc tìm nơi tiêu thụ rác thải.

Số lượng rác khổng lồ đã được chuyển hướng đến Đông Nam Á. Tháng 5 năm nay, Malaysia tuyên bố sẽ gửi lại hàng trăm tấn rác thải nhựa. Quốc gia láng giềng Philippines, trong khi đó, đã trả lại khoảng 69 container rác cho Canada vào tháng trước.

Khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm, theo Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), phần lớn nhựa được đưa ra bãi rác hoặc gây ô nhiễm đại dương.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tàu chở rác từ Philippines về Canada, khép lại bất đồng nhiều năm

Hải Anh |

Một tàu chở 69 container rác từ Philippines trở về Canada hôm 29.6, khép lại vấn đề bắt đầu từ năm 2013 gây bất đồng ngoại giao giữa Ottawa và Manila.

Tiếp bước Philippines, Malaysia "tuyên chiến" với rác thải nhập ngoại

Hải Anh |

Malaysia sẽ chuyển hoàn khoảng 3.000 tấn chất thải nhựa trở lại các nước đã xuất đi, Bộ trưởng môi trường nước này tuyên bố hôm 28.5. Bà cũng gọi những người nhập khẩu rác thải bất hợp pháp là "những kẻ phản bội".

Philippines hành động quyết liệt trong cuộc chiến rác thải với Canada

Hải Anh |

Philippines triệu hồi đại sứ và lãnh sự của nước này tại Canada sau khi quốc gia Bắc Mỹ không thu hồi rác thải xuất sang quốc đảo Đông Nam Á theo hạn chót đã được ấn định.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tàu chở rác từ Philippines về Canada, khép lại bất đồng nhiều năm

Hải Anh |

Một tàu chở 69 container rác từ Philippines trở về Canada hôm 29.6, khép lại vấn đề bắt đầu từ năm 2013 gây bất đồng ngoại giao giữa Ottawa và Manila.

Tiếp bước Philippines, Malaysia "tuyên chiến" với rác thải nhập ngoại

Hải Anh |

Malaysia sẽ chuyển hoàn khoảng 3.000 tấn chất thải nhựa trở lại các nước đã xuất đi, Bộ trưởng môi trường nước này tuyên bố hôm 28.5. Bà cũng gọi những người nhập khẩu rác thải bất hợp pháp là "những kẻ phản bội".

Philippines hành động quyết liệt trong cuộc chiến rác thải với Canada

Hải Anh |

Philippines triệu hồi đại sứ và lãnh sự của nước này tại Canada sau khi quốc gia Bắc Mỹ không thu hồi rác thải xuất sang quốc đảo Đông Nam Á theo hạn chót đã được ấn định.