Indonesia tăng vọt ca mắc COVID-19 trong ngày 6.4

Lê Thanh Hà |

218 ca mắc COVID-19 trong ngày 6.4 đã nâng tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Indonesia lên 2.491. Đến nay, 24 bác sĩ đã tử vong vì COVID-19 tại nước này, theo Straits Times.

Indonesia đã ghi nhận mức tăng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 6.4 cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này hồi đầu tháng 3. Bên cạnh đó, Indonesia còn là nước có số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á, với 209 trường hợp, tính đến 6.4.

Trong số đó, theo thống kê của hiệp hội y khoa nước này, có 24 bác sĩ đã tử vong vì COVID-19. Con số này đã tăng gấp đôi chỉ trong 1 tuần khiến giới quan sát không khỏi quan ngại về tình hình thiếu thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế ở Indonesia

"Số ca tử vong (của đội ngũ y tế) do mắc COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng nhanh chóng. Thực tế là nguy cơ nhân viên y tế bị nhiễm bệnh luôn tiềm ẩn, tuy nhiên, họ cần có đủ phương tiện bảo hộ", Halik Malik, phát ngôn viên của Hiệp hội Bác sĩ Indonesia cho hay.

Nhân viên y tế nhiều nơi tại Indonesia đang phải đối mặt với việc thiếu thiết bị bảo hộ, một số bác sĩ buộc phải mặc áo mưa và tự mang theo khẩu trang riêng để bảo vệ bản thân khỏi virus.

Các chuyên gia y tế quan ngại rằng tỉ lệ tử vong cao trong số các trường hợp được xác nhận là dấu hiệu cho thấy quy mô dịch bùng phát có thể còn lớn hơn nhiều so với dữ liệu thống kê chính thức tại quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới này.

Cơ quan tình báo của Indonesia tuần trước đã dự báo các trường hợp mắc COVID-19 tại Indonesia sẽ đạt đỉnh trong ba tháng tới và vượt mốc 100.000 ca vào tháng 7.

Ngoài ra, việc thiếu hụt giường bệnh, nhân viên y tế và các cơ sở chăm sóc đặc biệt đã làm dấy lên mối lo ngại rằng dịch COVID-19 có thể sẽ gây ra khủng hoảng và ảnh hưởng sâu sắc tới hệ thống y tế của Indonesia.

Trong những tuần gần đây, Indonesia đã chuyển đổi nhiều cơ sở thành nơi phục vụ chống dịch COVID-19, tuy nhiên cho đến nay, vẫn còn ít nhất 10 tỉnh của Indonesia thiếu các cơ sở điều trị COVID-19, Doni Monardo, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống dịch của Indonesia, phát biểu trước Quốc hội hôm 6.4.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Indonesia: Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á

Lê Thanh Hà |

Tính đến chiều 4.4, tỉ lệ tử vong vì COVID-19 tại Indonesia đang ở mức cao nhất khu vực Đông Nam Á, theo Al Jazeera.

Indonesia sẽ cấm du khách nước ngoài đến hay quá cảnh tại nước này từ 2.4

Lê Thanh Hà |

Với nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19, Indonesia sẽ cấm toàn bộ du khách nước ngoài đến hay quá cảnh tại nước này, theo thông tin từ Straits Times.

Indonesia chuyển đổi nhiều cơ sở thành nơi phục vụ chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Nhiều địa điểm như Làng vận động viên, khách sạn tại Indonesia đang được chuyển dần thành các cơ sở phục vụ công tác chống dịch COVID-19, trước tình hình các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có chiều hướng gia tăng tại nước này.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Indonesia: Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á

Lê Thanh Hà |

Tính đến chiều 4.4, tỉ lệ tử vong vì COVID-19 tại Indonesia đang ở mức cao nhất khu vực Đông Nam Á, theo Al Jazeera.

Indonesia sẽ cấm du khách nước ngoài đến hay quá cảnh tại nước này từ 2.4

Lê Thanh Hà |

Với nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19, Indonesia sẽ cấm toàn bộ du khách nước ngoài đến hay quá cảnh tại nước này, theo thông tin từ Straits Times.

Indonesia chuyển đổi nhiều cơ sở thành nơi phục vụ chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Nhiều địa điểm như Làng vận động viên, khách sạn tại Indonesia đang được chuyển dần thành các cơ sở phục vụ công tác chống dịch COVID-19, trước tình hình các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có chiều hướng gia tăng tại nước này.