Indonesia sắp thử nghiệm trên người vaccine COVID-19 tiềm năng

Lê Thanh Hà |

Các thử nghiệm trên người đối với ứng viên vaccine COVID-19 tiềm năng sẽ bắt đầu ở Indonesia vào tuần tới.

Theo Reuters, thử nghiệm trên người đối với ứng viên vaccine COVID-19 tiềm năng sắp diễn ra ở Indonesia. Vaccine là kết quả của sự hợp tác giữa công ty dược phẩm nhà nước Bio Farma và Sinovac Biotech của Trung Quốc.

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 11.8 sẽ có sự tham gia của 1.620 tình nguyện viên trong độ tuổi từ 18-59, Giáo sư Kusnandi Rusmil, nghiên cứu trưởng tại Đại học Padjadjaran, Bandung, chia sẻ với báo giới.

Một nửa số người tham gia sẽ nhận được vaccine trong thời gian 6 tháng, trong khi số còn lại sẽ dùng giả dược. Đây cũng là ứng viên vaccine COVID-19 đang thử nghiệm giai đoạn 3 tại Brazil. Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 liên quan đến thử nghiệm quy mô lớn trên người là bước cuối cùng trước khi vaccine được phê duyệt lưu hành.

Trước đó, Bloomberg đưa tin, Bio Farma đã nhập 2.400 liều vaccine CoronaVac do Sinovac nghiên cứu, phát triển. Liên kết với Sinovac để thử nghiệm vaccine trên người là nỗ lực đáng kể của Indonesia nhằm ngăn chặn đại dịch được dự báo sẽ còn kéo dài.

Việc khởi động thử nghiệm vaccine diễn ra trong bối cảnh Indonesia đang phải vật lộn để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 khi số ca mắc liên tục gia tăng. Tính đến chiều 6.8, Indonesia đang là nước có số ca mắc cao thứ 2 khu vực Đông Nam Á, với 118.753 trường hợp, trong đó 5.521 người tử vong.

Tuần này, Bộ trưởng các doanh nghiệp nhà nước Erick Thohir cho hay, Bio Farma cuối năm nay sẽ sẵn sàng sản xuất 250 triệu liều vaccine mỗi năm nếu ứng viên vaccine của Sinovac chứng minh thành công. 

COVID-19 đã dẫn đến một cuộc đua toàn cầu nhằm tìm ra vaccine chế ngự đại dịch. Trong hơn 100 ứng viên đang được phát triển, có khoảng chục loại đã được thử nghiệm trên người.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 6.8: Mỹ cam kết chi hơn 9 tỉ USD mua vaccine

Song Minh |

Tính đến nay, Mỹ đã cam kết chi 9,4 tỉ USD cho các thỏa thuận mua vaccine COVID-19 của các hãng dược phẩm lớn.

Đột phá mới của Mỹ thử nghiệm thuốc đặc biệt điều trị COVID-19

Song Minh |

Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối thuốc kháng thể điều trị COVID-19 - loại thuốc đặc biệt sử dụng huyết tương của bệnh nhân hồi phục.

Nga tuyên bố sản xuất hàng triệu liều vaccine COVID-19 mỗi tháng

Khánh Minh |

Nga có thể sản xuất hàng triệu liều vaccine COVID-19mỗi tháng từ đầu năm 2021 - Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga cho biết.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

COVID-19 thế giới ngày 6.8: Mỹ cam kết chi hơn 9 tỉ USD mua vaccine

Song Minh |

Tính đến nay, Mỹ đã cam kết chi 9,4 tỉ USD cho các thỏa thuận mua vaccine COVID-19 của các hãng dược phẩm lớn.

Đột phá mới của Mỹ thử nghiệm thuốc đặc biệt điều trị COVID-19

Song Minh |

Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối thuốc kháng thể điều trị COVID-19 - loại thuốc đặc biệt sử dụng huyết tương của bệnh nhân hồi phục.

Nga tuyên bố sản xuất hàng triệu liều vaccine COVID-19 mỗi tháng

Khánh Minh |

Nga có thể sản xuất hàng triệu liều vaccine COVID-19mỗi tháng từ đầu năm 2021 - Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga cho biết.