Indonesia nhận nguyên liệu thô sản xuất 15 triệu liều vaccine Trung Quốc

Thanh Hà |

Indonesia dự kiến ​​sẽ sớm nhận được nguyên liệu từ công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc để sản xuất 15 triệu liều vaccine.

Một chiếc máy bay Garuda Indonesia đã đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta của Indonesia ở Tangerang, Banten, vào khoảng trưa 31.12.2020 với 1,8 triệu liều vaccine COVID-19. Đây là đợt vaccine thứ 2 sau đợt đầu tiên với 1,2 triệu liều vào ngày 6.12.

Những liều vaccine này sẽ được sử dụng cho tiêm chủng đại trà dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2021, theo Straits Times.

Trong thời gian chờ đợi, vaccine COVID-19 sẽ được bảo quản tại các cơ sở của nhà sản xuất vaccine Bio Farma ở Bandung, Tây Java. Vaccine sẽ được bảo quan theo các tiêu chuẩn an toàn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt ra, Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi cho biết.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Indonesia thông tin thêm, dự kiến ​​trong tương lai gần, nguyên liệu để sản xuất 15 triệu liều vaccine của Sinovac cũng sẽ đến Indonesia để Bio Farma sản xuất.

Trước đó, Indonesia đã bảo đảm tổng số 125,5 triệu liều vaccine COVID-19 từ nhà cung cấp Trung Quốc. Việc giao hàng sẽ tiếp tục cho đến tháng 1.2022.

Trong tuần qua, nhà sản xuất dược phẩm Indofarma của Indonesia đã ký một thỏa thuận với công ty dược phẩm Mỹ Novavax cho 50 triệu liều vaccine, trong khi Biofarma ký một thỏa thuận với nhà sản xuất thuốc Anh-Thụy Điển AstraZeneca về 50 triệu liều khác.

Chính phủ Indonesia cũng hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với công ty Pfizer của Mỹ về 50 triệu liều vaccine trong tuần đầu tiên của tháng 1.

Ngoài 4 nhà sản xuất dược phẩm, Indonesia, dự kiến có được vài triệu liều vaccine miễn phí từ liên minh vaccine toàn cầu Gavi vào quý 2 của năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Y tế Budi Gunadi Sadikin cũng thông tin, Indonesia dự kiến ​​mua tổng số 330 triệu liều vaccine COVID-19 từ 5 nhà cung cấp và có thể tăng gấp đôi nguồn cung lên khoảng 660 triệu liều, đủ để có 426 triệu liều mà nước này cần cho nhóm dân số mục tiêu cũng như cho một kho dự trữ vaccine.

Theo kế hoạch mới nhất, Indonesia đang tìm cách tiêm chủng cho 181,5 triệu người từ 18 tuổi trở lên, tức khoảng 67% trong tổng số gần 270 triệu dân ở nước này.

Chương trình tiêm chủng sẽ bắt đầu với 1,3 triệu nhân viên y tế, tiếp theo là 17,4 triệu nhân viên tuyến đầu khác và 21,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Các nhóm đối tượng sẽ tiếp nhận các mũi tiêm từ tháng 1 đến tháng 4.2021.

Trong giai đoạn thứ hai, kéo dài từ tháng 4.2021 đến tháng 3.2022, 63,9 triệu người ở các vùng có nguy cơ cao sẽ được tiêm vaccine, tiếp theo là 77,4 triệu dân số còn lại.

Thêm vào đó, Bio Farma và Đại học Padjadjaran có trụ sở tại Bandung đang bắt tay vào nghiên cứu để phát triển 2 loại vaccine COVID-19 với dự kiến hoàn thành trong 3 năm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên

Phương Linh |

Trung Quốc ngày 31.12 đã cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 đầu tiên cho công chúng, được phát triển bởi Sinopharm.

Hãng dược Trung Quốc xác định vaccine COVID-19 công hiệu gần 80%

Thanh Hà |

Công ty dược Sinopharm của Trung Quốc cho biết, vaccine COVID-19 của hãng có hiệu quả gần 80%.

Lý do Pfizer giao trễ vaccine COVID-19 cho 8 quốc gia EU

Thanh Hà |

Hãng dược Pfizer đã chậm trễ trong cung cấp các lô vaccine COVID-19 mới cho 8 quốc gia Châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trung Quốc phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên

Phương Linh |

Trung Quốc ngày 31.12 đã cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 đầu tiên cho công chúng, được phát triển bởi Sinopharm.

Hãng dược Trung Quốc xác định vaccine COVID-19 công hiệu gần 80%

Thanh Hà |

Công ty dược Sinopharm của Trung Quốc cho biết, vaccine COVID-19 của hãng có hiệu quả gần 80%.

Lý do Pfizer giao trễ vaccine COVID-19 cho 8 quốc gia EU

Thanh Hà |

Hãng dược Pfizer đã chậm trễ trong cung cấp các lô vaccine COVID-19 mới cho 8 quốc gia Châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha.