Indonesia: Mẹ đơn thân giấu con sơ sinh chết trong máy giặt

Trà My |

Mới đây, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một bà mẹ đơn thân sau khi người phụ này giấu đứa con mới sinh vào trong máy giặt khiến bé tử vong vì thiếu oxy.

Sự việc gây chấn động tại Indonesia. Được biết, nghi phạm tên Sutina, hiện 36 tuổi, làm nghề trông trẻ. Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, Sutina cho biết cô không hề có ý định giết chết đứa bé, cô chỉ muốn giấu bé đi vì tiếng khóc của bé quá lớn. Cô cảm thấy xấu hổ vì sinh con ngoài giá thú nên không muốn ai biết.

“Đầu tiên, tôi cảm thấy rất xấu hổ, tôi sợ mọi người sẽ biết là tôi đã sinh con. Tôi đã lên kế hoạch cho đứa trẻ vào trại mồ côi, tôi không hề có ý định giết nó”, trích trả lời phỏng vấn của Sutina cho tờ South China Morning Post.

Sutina cũng chia sẻ với báo giới rằng đứa trẻ là kết quả của một cuộc tình hơn năm với một người đàn ông trẻ. Anh ta đã bỏ cô ngay lập tức khi biết tin cô mang thai. Sutina biết mình đã có bầu khi cô cảm thấy có thứ di chuyển trong bụng nhưng cô không hề đi khám bác sĩ mà quyết định mặc “corset” để giấu bụng.

Vào ngày 4.11, cô cảm thấy một cơn đau tại vùng bụng và vào phòng vệ sinh, tại đây cô đã tự sinh đứa bé trong bí mật.

Bi kịch xảy ra khi Sutina ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt tái nhợt không sức sống. Sau đó, một người giúp việc cùng làm với cô tại căn nhà thấy lo lắng và khuyên cô nên đến bác sĩ. Sutina sợ sự việc bị phát hiện, liền dùng khăn quấn đứa bé giấu trong máy giặt.

Nhưng đồng nghiệp của cô nghe thấy tiếng khóc ngay khi bước vào phòng vệ sinh và phát hiện máy giặt đang ở chế độ mở, còn em bé thì được bọc trong một túi nhựa cùng chiếc khăn. Ngay sau đó, em bé được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.

Vụ việc này đã dấy lên rất nhiều tranh cãi về những đứa trẻ Indonesia bị giết và vứt bỏ vì phụ nữ tại đất nước này không thể chịu được sự kì thị và điều tiếng vì danh phận “chưa chồng mà có con”.

Vào cùng ngày con của Sutina chết, một vụ việc mẹ đơn thân khác tại Medan bị kết án 5 năm tù vì vứt con mình vào thùng rác khiến đứa bé tử vong. Dewi Purnama Sari, 28 tuổi, làm nghề giúp việc thừa nhận đã giết con mình vì sợ chủ nhà phát hiện cô sinh con và sa thải.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Lý do ca sĩ Như Quỳnh chọn làm mẹ đơn thân nuôi con gái 12 tuổi

Hải Ngọc |

Như Quỳnh từng là “người tình mùa đông” của nhiều người nhưng tuổi này vẫn một mình. Nói về điều này, Như Quỳnh thẳng thắn cho rằng niềm hạnh phúc nào cũng phải trải qua thử thách và hy sinh.

Mẹ đơn thân cần chuẩn bị những gì để có một cuộc sống tốt

H.N (T/H) |

Làm mẹ đơn thân là điều không ai mong muốn, tuy nhiên, trong trường hợp bất đắc dĩ phải nuôi con một mình, các bà mẹ cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ hành trang để không phải vất vả. 

Các bà mẹ đơn thân hãy hạnh phúc để con bạn hạnh phúc

Hoàng Anh Tú |

Tôi bảo này, những phụ nữ vừa trải qua đứt gãy, những người mẹ đơn thân ơi! Đừng trốn ngày Gia Đình Việt Nam. Đừng bỏ qua ngày này. Đừng ghét bỏ ngày này. Đừng tủi thân. Đừng tự làm mình thương tổn. Vẫn còn đây một mái ấm dù gia đình này khuyết thiếu người cha... Xin dành tặng những người mẹ đơn thân trong ngày Gia đình Việt Nam 28.6.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Lý do ca sĩ Như Quỳnh chọn làm mẹ đơn thân nuôi con gái 12 tuổi

Hải Ngọc |

Như Quỳnh từng là “người tình mùa đông” của nhiều người nhưng tuổi này vẫn một mình. Nói về điều này, Như Quỳnh thẳng thắn cho rằng niềm hạnh phúc nào cũng phải trải qua thử thách và hy sinh.

Mẹ đơn thân cần chuẩn bị những gì để có một cuộc sống tốt

H.N (T/H) |

Làm mẹ đơn thân là điều không ai mong muốn, tuy nhiên, trong trường hợp bất đắc dĩ phải nuôi con một mình, các bà mẹ cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ hành trang để không phải vất vả. 

Các bà mẹ đơn thân hãy hạnh phúc để con bạn hạnh phúc

Hoàng Anh Tú |

Tôi bảo này, những phụ nữ vừa trải qua đứt gãy, những người mẹ đơn thân ơi! Đừng trốn ngày Gia Đình Việt Nam. Đừng bỏ qua ngày này. Đừng ghét bỏ ngày này. Đừng tủi thân. Đừng tự làm mình thương tổn. Vẫn còn đây một mái ấm dù gia đình này khuyết thiếu người cha... Xin dành tặng những người mẹ đơn thân trong ngày Gia đình Việt Nam 28.6.