Indonesia kéo dài hạn sử dụng vaccine khi 6 triệu liều sắp hết hạn

Bảo Châu |

Indonesia kéo dài hạn sử dụng vaccine AstraZeneca lên 9 tháng trong bối cảnh gần 6 triệu liều vaccine ở nước này có nguy cơ hết hạn.

Tuyên bố do Phát ngôn viên Bộ Y tế Indonesia đưa ra hôm 1.3. Điều này, theo Reuters, nhấn mạnh thách thức đối với các nước đang phát triển trong việc đẩy nhanh triển khai các vaccine được nước giàu có quyên tặng, thường có thời hạn sử dụng tương đối ngắn, chỉ vài tháng hoặc thậm chí vài tuần.

Indonesia đã báo cáo số ca nhiễm hàng ngày kỷ lục vào giữa tháng 2 do biến thể Omicron. Nước này đã tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 53% trong tổng dân số 270 triệu người.

Theo Người phát ngôn Bộ Y tế Siti Nadia Tarmizi, sáu triệu liều vaccine COVID-19 ở nước này sẽ hết hạn vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, sau khi kéo dài thời hạn sử dụng của các mũi tiêm AstraZeneca từ 6 tháng lên 9 tháng, số liều hết hạn sẽ giảm xuống chỉ còn 200.000 liều.

"Cơ quan thực phẩm và dược phẩm đã gia hạn thời hạn sử dụng... dựa trên dữ liệu mới về hiệu quả của nó" - người phát ngôn cho hay.

Các vaccine hết hạn là của Sinovac và Moderna cùng với 1,1 triệu liều hết hạn mà Bộ trưởng Bộ Y tế Budi Gunadi Sadikin hồi tháng 1 cho biết đã tiến hành loại bỏ.

Theo các quan chức và tài liệu nội bộ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được Reuters xem xét vào tháng 2, thời hạn sử dụng tương đối ngắn của vaccine AstraZeneca đang làm phức tạp việc triển khai vaccine tới các quốc gia nghèo nhất thế giới.

Một số quan chức COVAX và EU cho biết thời hạn sử dụng chỉ trong 6 tháng kể từ ngày đóng chai là thời hạn sử dụng ngắn nhất trong số các nhà cung cấp vaccine hàng đầu cho chương trình COVAX.

Kurniasih Mufidayati, một thành viên giám sát y tế trong quốc hội Indonesia, ngày 28.2 đã kêu gọi chính phủ đẩy nhanh việc tiêm chủng vì lý do: “Dù vaccine là miễn phí nhưng việc tiếp nhận và phân phối đều sử dụng ngân sách nhà nước”.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi sau cuộc họp với COVAX và các quan chức của WHO hồi tháng 2 nói rằng "hy vọng rằng các nước nhận vaccine có thể có thời hạn sử dụng lâu hơn".

Các quốc gia nghèo hơn đã từ chối hơn 100 triệu liều vaccine COVID-19 do COVAX phân phối vào tháng 12, chủ yếu là do thời hạn sử dụng còn lại quá ngắn, một quan chức UNICEF cho hay.

Các quan chức cho biết thêm, gần 3 triệu liều vaccine COVID-19 đã bị các quốc gia Châu Phi loại bỏ và lên tiếng kêu gọi các liều tiêm vaccine được quyên tặng nên có thời hạn sử dụng lâu hơn.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo cưỡng hiếp 13 nữ sinh, khiến 8 em có bầu chấn động Indonesia

Hương Ly |

Herry Wirawan, thầy giáo 36 tuổi theo đạo Hồi ở Indonesia, bị kết án vì tội cưỡng hiếp 13 nữ sinh từ 12 đến 16 tuổi. Trong số 13 nạn nhân, có 8 nữ sinh mang thai và bị thương do bị thầy giáo này cưỡng hiếp.

Indonesia đón chuyến bay du lịch quốc tế thẳng tới Bali sau gần 2 năm

Bảo Châu |

Bali (Indonesia) ngày 16.2 chào đón khách du lịch nước ngoài trên chuyến bay thẳng chở khách quốc tế đầu tiên nối lại sau gần 2 năm.

Hạn sử dụng của vaccine AstraZeneca gây khó cho việc triển khai

Nguyễn Hạnh |

Thời hạn sử dụng tương đối ngắn của vaccine COVID-19 AstraZeneca đang làm phức tạp việc triển khai cho các quốc gia nghèo nhất thế giới.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thầy giáo cưỡng hiếp 13 nữ sinh, khiến 8 em có bầu chấn động Indonesia

Hương Ly |

Herry Wirawan, thầy giáo 36 tuổi theo đạo Hồi ở Indonesia, bị kết án vì tội cưỡng hiếp 13 nữ sinh từ 12 đến 16 tuổi. Trong số 13 nạn nhân, có 8 nữ sinh mang thai và bị thương do bị thầy giáo này cưỡng hiếp.

Indonesia đón chuyến bay du lịch quốc tế thẳng tới Bali sau gần 2 năm

Bảo Châu |

Bali (Indonesia) ngày 16.2 chào đón khách du lịch nước ngoài trên chuyến bay thẳng chở khách quốc tế đầu tiên nối lại sau gần 2 năm.

Hạn sử dụng của vaccine AstraZeneca gây khó cho việc triển khai

Nguyễn Hạnh |

Thời hạn sử dụng tương đối ngắn của vaccine COVID-19 AstraZeneca đang làm phức tạp việc triển khai cho các quốc gia nghèo nhất thế giới.