Indonesia: Đổ xô đăng ký tham gia chương trình tiêm chủng COVID-19 tư nhân

Bảo Châu |

Nhiều doanh nghiệp Indonesia đã đăng ký tham gia chương trình tiêm chủng cho khu vực tư nhân do chính phủ đề xuất.

Theo Reuters, chương trình triển khai tiêm chủng cho khu vực tư nhân do chính phủ Indonesia đề xuất - cho phép doanh nghiệp tư nhân tự bỏ chi phí mua vaccine COVID-19 để tiêm cho các công nhân của họ - được cho là giúp tăng tốc tiêm chủng vaccine COVID-19 và giảm bớt gánh nặng tài chính cho chính phủ, đồng thời khởi động các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế.

Hiện đã có tới 4.000 doanh nghiệp, nhiều trong số đó là doanh nghiệp dệt may, đã đăng ký tham gia chương trình. Thời hạn đăng ký bắt đầu từ tuần trước, sẽ kết thúc vào ngày 17.2.

Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế đang lo ngại về nguy cơ dẫn đến tình trạng bất công nếu những người lao động cuối cùng lại được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 hơn những bộ phận dân cư dễ bị tổn thương.

Kế hoạch đã được đề xuất bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia vào tháng 1 và hiện Bộ Y tế nước này vẫn đang nghiên cứu các dự thảo quy định và vẫn chưa thông qua.

Theo quan điểm của cơ quan chức năng, các nhà máy ở Indonesia hiện đang hoạt động với một nửa công suất có thể trở lại hoạt động bình thường sau khi các công nhân được tiêm chủng vaccine COVID-19.

Indonesia đang phải vật lộn với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở Đông Nam Á, với hơn 1,23 triệu ca nhiễm và khoảng 33.590 ca tử vong. Nền kinh tế nước này đã bị sụt giảm 2,1% vào năm 2020, lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ.

Nếu kế hoạch triển khai tiêm chủng cho doanh nghiệp tư nhân được thông qua, Indonesia sẽ nằm trong số ít các quốc gia cho phép các doanh nghiệp tự chi trả tiền mua vaccine để tiêm chủng cho các nhân viên của họ. Việc bán vaccine COVID-19 tại thị trường tư nhân được cho phép ở Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan và UAE, nhưng số lượng bán ra rất nhỏ do các nhà sản xuất ưu tiên nguồn cung cho các chính phủ.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, Rosan P. Roeslani, nhấn mạnh rằng, chương trình đề xuất của Indonesia sẽ không sử dụng vaccine đã được chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng đại trà của chính phủ mà sẽ xem xét đặt mua các loại vaccine khác như Sinopharm của Trung Quốc, Moderna và Sputnik V đang được xem xét. Việc mua vaccine COVID-19 phải thông qua công ty dược phẩm sinh học Bio Farma thuộc sở hữu của nhà nước Indonesia.

Đối với chương trình tiêm chủng đại trà, Indonesia đã ký hợp đồng mua vaccine COVID-19 đủ để tiêm chủng cho khoảng 115 triệu người thông qua các thỏa thuận với Sinovac, AstraZeneca và Novavax.

Chính phủ Indonesia đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng là trong vòng 15 tháng sẽ tiêm chủng cho 181,5 triệu dân, tương đương 2/3 dân số đất nước.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

"So tài" vaccine COVID-19 AstraZeneca và Pfizer-BioNTech

Phương Linh |

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca gần đây đã được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp cùng với vaccine của Pfizer-BioNTech được phê duyệt từ tháng 12. Vậy hai loại vaccine này có đặc điểm gì nổi bật khi so sánh với nhau?

Australia phê duyệt vaccine AstraZeneca, đẩy mạnh chương trình tiêm chủng

Phương Linh |

Australia cấp phép tạm thời cho vaccine AstraZeneca, tiến tới triển khai chương trình tiêm chủng vào 22.2.

Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer

Hải Anh |

Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho các nhân viên y tế từ thứ Tư (17.2), chậm hơn 2 tháng so với Anh và Mỹ.

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Chứng khoán Bản Việt phủ nhận tin đồn thao túng cổ phiếu EIB

Đức Mạnh |

Chứng khoán Bản Việt khẳng định, các thông tin liên quan đến thao túng cổ phiếu EIB là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.2 đến 21.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.2.2023 - 21.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

"So tài" vaccine COVID-19 AstraZeneca và Pfizer-BioNTech

Phương Linh |

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca gần đây đã được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp cùng với vaccine của Pfizer-BioNTech được phê duyệt từ tháng 12. Vậy hai loại vaccine này có đặc điểm gì nổi bật khi so sánh với nhau?

Australia phê duyệt vaccine AstraZeneca, đẩy mạnh chương trình tiêm chủng

Phương Linh |

Australia cấp phép tạm thời cho vaccine AstraZeneca, tiến tới triển khai chương trình tiêm chủng vào 22.2.

Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer

Hải Anh |

Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho các nhân viên y tế từ thứ Tư (17.2), chậm hơn 2 tháng so với Anh và Mỹ.