Indonesia chọn nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 khác biệt

Hải Anh |

Indonesia có kế hoạch ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm người trong độ tuổi lao động nhằm đạt được khả năng miễn dịch nhanh chóng và phục hồi nền kinh tế.

Một số quốc gia như Mỹ và Anh đang ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho những người cao tuổi, những người dễ bị bệnh đường hô hấp hơn.

Indonesia có kế hoạch bắt đầu tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển. Indonesia cho biết, chưa có đủ dữ liệu về hiệu quả của vaccine này trên người cao tuổi bởi các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành ở Indonesia được thực hiện với những người từ 18 đến 59 tuổi.

Siti Nadia Tarmizi, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế Indonesia cho biết, giới chức đang chờ khuyến nghị từ các cơ quan quản lý dược phẩm để quyết định về kế hoạch tiêm chủng cho người cao tuổi.

Trong khi Anh, Mỹ, bắt đầu tiêm chủng bằng vaccine COVID-19 do Pfizer và BioNTech phát triển và cho thấy vaccine tốt cho mọi người ở mọi lứa tuổi, Indonesia hiện mới chỉ tiếp cận được với vaccine của Sinovac.

Quốc gia Đông Nam Á này đã đạt được thỏa thuận nhận 125,5 triệu liều vaccine CoronaVac của Sinovac. Lô đầu tiên với 3 triệu liều vaccine đã được đưa tới Indonesia.

Trong khi đó, vaccine của AstraZeneca và Oxford dự kiến bắt đầu phân phối ở Indonesia từ quý 2.2021, trong khi vaccine của Pfizer dự kiến đến Indonesia từ quý 3 năm 2021.

Giáo sư Dale Fisher, Trường y Yong Loo Lin thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết, ông hiểu cơ sở của cách tiếp cận mà Indonesia áp dụng. “Những người trưởng thành trong độ tuổi làm việc thường năng động hơn, giao tiếp nhiều hơn và đi lại nhiều hơn, vì vậy chiến lược này sẽ giảm sự lây truyền trong cộng đồng nhanh hơn so với việc tiêm chủng cho những người lớn tuổi" - ông nói.

Tất nhiên, ông lưu ý, những người lớn tuổi có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong hơn. Do đó, tiêm phòng cho nhóm này cũng cần thiết và cả 2 chiến lược đều có giá trị.

Việc tiêm vaccine COVID-19 trước cho nhóm có tương tác xã hội và hoạt động kinh tế nhiều hơn, các quan chức chính phủ Indonesia hy vọng có thể nhanh chóng đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng, theo Chanel News Asia.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết, nước này cần tiêm vaccine cho 181,5 triệu người, tương đương khoảng 67% dân số, để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng cũng như cần gần 427 triệu liều vaccine.

Các nhà kinh tế nhận định, chương trình tiêm chủng thành công cho khoảng 100 triệu người sẽ giúp khởi động nền kinh tế khi họ có nhiều khả năng tiếp tục các hoạt động kinh tế như chi tiêu và sản xuất. Faisal Rachman, chuyên gia kinh tế của Bank Mandiri, cho rằng, nhóm dân số ở độ tuổi từ 18 đến 59 có nhu cầu tiêu dùng cao hơn các nhóm khác. “Chúng có thể thúc đẩy sự phục hồi kinh tế nhanh hơn vì tiêu dùng hộ gia đình đóng góp hơn 50% cho nền kinh tế Indonesia" - ông nói.

Đại dịch đã đẩy Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, rơi vào cuộc suy thoái đầu tiên trong hơn hai thập kỷ vào năm ngoái, với ước tính của chính phủ là suy giảm 2,2%.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kinh đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 trước Xuân vận

Thanh Hà |

Hàng nghìn người xếp hàng ở Bắc Kinh để tiêm vaccine COVID-19 khi Trung Quốc chạy đua để tiêm chủng cho hàng triệu người khi đợt Xuân vận trước Tết Nguyên đán vào tháng 2 tới đang tới gần.

Ấn Độ cấm xuất khẩu vaccine COVID-19

Hải Anh |

Ấn Độ không cho phép xuất khẩu vaccine COVID-19 của Đại học Oxford-AstraZeneca trong vài tháng.

Indonesia nhận nguyên liệu thô sản xuất 15 triệu liều vaccine Trung Quốc

Thanh Hà |

Indonesia dự kiến ​​sẽ sớm nhận được nguyên liệu từ công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc để sản xuất 15 triệu liều vaccine.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Bắc Kinh đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 trước Xuân vận

Thanh Hà |

Hàng nghìn người xếp hàng ở Bắc Kinh để tiêm vaccine COVID-19 khi Trung Quốc chạy đua để tiêm chủng cho hàng triệu người khi đợt Xuân vận trước Tết Nguyên đán vào tháng 2 tới đang tới gần.

Ấn Độ cấm xuất khẩu vaccine COVID-19

Hải Anh |

Ấn Độ không cho phép xuất khẩu vaccine COVID-19 của Đại học Oxford-AstraZeneca trong vài tháng.

Indonesia nhận nguyên liệu thô sản xuất 15 triệu liều vaccine Trung Quốc

Thanh Hà |

Indonesia dự kiến ​​sẽ sớm nhận được nguyên liệu từ công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc để sản xuất 15 triệu liều vaccine.