Indonesia cấp thị thực 10 năm tại Bali cho du khách nếu đủ điều kiện

Anh Vũ |

Người nước ngoài có thể nộp đơn xin “thị thực quê hương thứ hai” mới của Indonesia nếu có ít nhất 128.400 USD trong tài khoản ngân hàng.

Hòn đảo du lịch Bali có thể trở thành “quê hương thứ hai” của bất kỳ du khách nào có đủ tiền. Chính sách thị thực mới của Indonesia sẽ cho phép họ ở lại hòn đảo này trong tối đa 10 năm, theo CNA.

Theo chương trình thị thực “quê hương thứ hai” mới, người nước ngoài có thể ở lại trong 5 năm hoặc 10 năm và thực hiện các hoạt động khác nhau miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý.

Theo đó, những người quan tâm phải có ít nhất 2 tỉ rupiah (tương đương 128.400 USD) trong tài khoản ngân hàng và hộ chiếu còn hạn ít nhất 36 tháng để được xem xét cấp thị thực mới. Quyền Tổng giám đốc phụ trách nhập cư Indonesia, ông Widodo Ekatjahjana cho biết: “Mục đích của thị thực mới này là thu hút khách du lịch nước ngoài đến Bali và các điểm đến khác”.

Quyết định được đưa ra chỉ vài tuần trước khi Indonesia tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm 20 (G20) vào giữa tháng 11, nơi sẽ đón tiếp ​​hàng nghìn đại biểu đến Bali từ nhiều nơi trên thế giới. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 25.12 năm nay.

Ông Ekatjahjana cho biết thêm: “Chính sách nhập cư này là một trong những biện pháp khuyến khích phi tài khóa, có thể là động lực kích thích một số người nước ngoài ở lại và đóng góp tích cực cho nền kinh tế Indonesia trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng năng động”.

Bali - vốn phụ thuộc nhiều vào khách du lịch - là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 của Indonesia. Giá trị nền kinh tế của Bali giảm 9,31% vào năm 2020 và 2,47% vào năm 2021. Với việc mở cửa lại Bali vào cuối năm ngoái và hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay, Ngân hàng Trung ương Indonesia hy vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng từ 3,8% đến 4,6% trong năm 2022.

Putu Winastra - người phụ trách khu vực Bali của Cơ quan Du lịch và Lữ hành Indonesia - bày tỏ sự không chắc chắn về cách chính sách mới sẽ giúp thúc đẩy du lịch trên đảo.

“Thị thực quê hương thứ hai sẽ được cấp cho những người ở lại Bali trong thời gian dài. Những du khách như vậy sẽ không cần chúng tôi (những người trong lĩnh vực du lịch và lữ hành), vì họ sẽ không ở trong khách sạn” - ông Winastra nói với CNA.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Indonesia tăng giá nhiên liệu lên tới 32%

Hải Anh |

Ngày 3.9, Indonesia đã tăng giá nhiên liệu lên tới 32% và cắt giảm các khoản trợ giá năng lượng đang đè nặng lên ngân sách nhà nước của nước này, nhưng động thái này sẽ gây sức ép cho người nghèo.

Lãnh đạo Nga, Trung Quốc sẽ dự họp G-20 ở Indonesia

Hải Anh |

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại đảo Bali vào cuối năm nay.

Đức từ chối cấp visa vào hộ chiếu Indonesia

Khánh Minh |

Đại sứ quán Đức thông báo từ chối cấp visa vào hộ chiếu Indonesia do thiếu chỗ ký tên.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Indonesia tăng giá nhiên liệu lên tới 32%

Hải Anh |

Ngày 3.9, Indonesia đã tăng giá nhiên liệu lên tới 32% và cắt giảm các khoản trợ giá năng lượng đang đè nặng lên ngân sách nhà nước của nước này, nhưng động thái này sẽ gây sức ép cho người nghèo.

Lãnh đạo Nga, Trung Quốc sẽ dự họp G-20 ở Indonesia

Hải Anh |

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại đảo Bali vào cuối năm nay.

Đức từ chối cấp visa vào hộ chiếu Indonesia

Khánh Minh |

Đại sứ quán Đức thông báo từ chối cấp visa vào hộ chiếu Indonesia do thiếu chỗ ký tên.