Indonesia bắt thủ phạm vụ tái sử dụng tăm bông xét nghiệm COVID-19

Hải Anh |

Vụ tái sử dụng tăm bông xét nghiệm COVID-19 ở Indonesia đã được làm sáng tỏ.

Vụ tái sử dụng tăm bông xét nghiệm COVID-19 ở Indonesia đã được làm sáng tỏ trong tuần qua khi 5 nhân viên phòng thí nghiệm tại thành phố Medan bị bắt. Những người này bị cáo buộc tái sử dụng tăm bông trong 20.000 xét nghiệm COVID-19. Họ đối mặt với án tù 6 năm vì vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng, xử lý chất thải y tế và bệnh truyền nhiễm, New York Times thông tin.

Giới chức Indonesia đang điều tra xem liệu có người nào bị nhiễm COVID-19 do hệ quả của việc tái sử dụng tăm bông hay không. Việc tái sử dụng tăm bông xét nghiệm xảy ra tại một điểm thử nghiệm ở sân bay quốc tế Kualanamu.

Cảnh sát thông báo sẽ kiểm tra ngẫu nhiên các phòng thí nghiệm trên khắp Indonesia để đảm bảo không có các hành vi gian lận tương tự.

Erick Thohir, Bộ trưởng giám sát các doanh nghiệp nhà nước, tuyên bố, những hành vi của những nhân viên "vô đạo đức" như vậy sẽ không được dung thứ. “Hành động như vậy phải chịu hình phạt rất nghiêm khắc" - ông nhấn mạnh.

Năm nhân viên phòng thí nghiệm được cho là đã bỏ túi khoảng 2.000 USD mỗi ngày kể từ giữa tháng 12 năm ngoái với vụ gian lận này. Theo đó, các nhân viên phòng thí nghiệm thực hiện các xét nghiệm bằng tăm bông tiệt trùng cho khoảng 100 người mỗi ngày sau đó tái sử dụng để xét nghiệm cho khoảng 150 người khác. Con số này sẽ lên đến hàng nghìn xét nghiệm trong suốt thời gian kể từ khi bắt đầu tới khi bị phát giác.

Cảnh sát đã giả dạng làm hành khách cần xét nghiệm để tìm chứng cứ sau đó đột kích bắt giữ 5 nhân viên và tịch thu hàng trăm tăm bông tái sử dụng. Họ cũng thu giữ hơn 10.000 USD tiền mặt và một máy tính xách tay.

Indonesia, quốc gia đông dân thứ 4 thế giới, ghi nhận gần 1,7 triệu ca COVID-19 và hơn 45.000 ca tử vong, nhiều nhất ở Đông Nam Á, theo dữ liệu của New York Times.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Kinh hoàng vụ tái sử dụng tăm bông xét nghiệm COVID-19 ở Indonesia

Bảo Châu |

Cảnh sát Indonesia đang điều tra vụ việc tái sử dụng tăm bông lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một sân bay ở nước này.

Xuất hiện video thủy thủ tàu ngầm Indonesia bị chìm hát bài tạm biệt

Nguyễn Hạnh |

Bài hát có tựa đề tạm dịch là "Tạm biệt" được một số thành viên trong 53 thủy thủ đoàn của tàu ngầm Indonesia bị chìm KRI Nanggala biểu diễn.

Tổng thống Indonesia chia buồn với gia đình 53 thủy thủ tàu ngầm mất tích

Thanh Hà |

Tổng thống Indonesia Joko Widodo chia buồn với gia đình của 53 thủy thủ đoàn tàu ngầm mất tích và khẳng định chính phủ sẽ chi trả cho việc giáo dục con cái của các thủy thủ.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Người dân, ứng dụng Hue-S đóng góp rất lớn để dẹp tín dụng đen

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, người dân và Hue-S đóng góp rất lớn để lực lượng chức năng triệt xóa những ổ nhóm tội phạm, cho vay nặng lãi.

Chứng khoán: Kỳ vọng dòng tiền sẽ ở lại với thị trường

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán tăng điểm với thanh khoản không cải thiện và đà tăng giá mạnh nhất ngày lại tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu midcaps và smallcaps cũng tiềm ẩn rủi ro, đà giảm có thể tiếp diễn trở lại.

Nhan sắc, hình thể nóng bỏng của tân Miss Charm 2023 chỉ cao 1m68

DI PY |

Tân Miss Charm 2023 Luma Russo sở hữu chiều cao khá khiêm tốn so với mặt bằng chung các thí sinh (1m68), tuy nhiên, cô lại được đánh giá sở hữu nhan sắc quyến rũ, hình thể chuẩn.

Điểm nhấn Barcelona 2-2 Man United: Vượt tầm Europa League!

Văn An |

Barcelona và Man United cầm chân nhau với tỉ số 2-2 tại Camp Nou trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out đầu tiên Europa League.

Kinh hoàng vụ tái sử dụng tăm bông xét nghiệm COVID-19 ở Indonesia

Bảo Châu |

Cảnh sát Indonesia đang điều tra vụ việc tái sử dụng tăm bông lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một sân bay ở nước này.

Xuất hiện video thủy thủ tàu ngầm Indonesia bị chìm hát bài tạm biệt

Nguyễn Hạnh |

Bài hát có tựa đề tạm dịch là "Tạm biệt" được một số thành viên trong 53 thủy thủ đoàn của tàu ngầm Indonesia bị chìm KRI Nanggala biểu diễn.

Tổng thống Indonesia chia buồn với gia đình 53 thủy thủ tàu ngầm mất tích

Thanh Hà |

Tổng thống Indonesia Joko Widodo chia buồn với gia đình của 53 thủy thủ đoàn tàu ngầm mất tích và khẳng định chính phủ sẽ chi trả cho việc giáo dục con cái của các thủy thủ.