Indonesia áp dụng biện pháp độc lạ để cảnh báo nguy cơ COVID-19

Phương Linh |

Các nhân viên Indonesia trong trang phục bảo hộ diễu hành cùng quan tài trên khắp đường phố Jakarta để cảnh báo người dân về nguy cơ COVID-19.

Theo nguồn tin từ hãng AFP, trên đường phố thủ đô Jakarta ở Indonesia hôm 1.9, một đoàn xe tải và người cưỡi ngựa diễu hành băng qua các khu dân cư đông đúc, nổi bật với hình ảnh những chiếc quan tài và người mặc bảo hộ cạnh bên, cùng với những người hóa trang hình dạng ma pocong trong tín ngưỡng truyền thống ở nước này.

"Chúng tôi hy vọng cuộc diễu hành quan tài này sẽ nhắc nhở mọi người nhận thức rõ hơn về nguy cơ khi không tuân thủ các quy tắc an toàn sức khỏe... Người dân có thể hình dung mọi thứ sẽ ra sao nếu họ chết vì COVID-19", Mundari, người đứng đầu quận Cilandak, phía nam thủ đô Jakarta cho biết.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Indonesia là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 ở Châu Á. Hiện, số lượng các ca mắc COVID-19 ở nước này vẫn đang gia tăng không ngừng với tổng số hơn 177.000 ca mắc được xác nhận và 7.505 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, với tỉ lệ xét nghiệm thấp nhất thế giới, quy mô đại dịch thực tế ở Indonesia được cho là lớn hơn rất nhiều.

Indonesia đã nới lỏng các hạn chế di chuyển từ tháng 7 để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Các nhà chức trách đã ban hành lệnh xử phạt những người không đeo khẩu trang hoặc không thực hiện giãn cách xã hội xã hội, nhưng điều đó là chưa đủ.

"Vì vậy, bên cạnh các biện pháp trừng phạt, chúng tôi đang cố gắng nâng cao nhận thức người dân", ông Mundari của quận Cilandak khẳng định.

Hiệp hội y tế Indonesia đã hoan nghênh cuộc diễu hành quan tài, cho rằng đó là biện pháp rất "sáng tạo".

"Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực giáo dục và tuyên truyền thông tin theo nhiều cách khác nhau để giúp công chúng luôn cảnh giác cao độ với khủng hoảng đại dịch", phát ngôn viên của hiệp hội  y tế Halik Malik cho biết.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nguy cơ COVID-19 bùng mạnh, Hàn Quốc kêu gọi tăng cường kiểm dịch

Phương Linh |

Cơ quan y tế Hàn Quốc cảnh báo cần tăng cường kiểm dịch trước nguy cơ ổ dịch COVID-19 ở thủ đô Seoul có thể lan rộng cho hàng nghìn người.

Indonesia trưng quan tài giả để cảnh báo sự nguy hiểm của COVID-19

Song Minh |

Indonesia trưng quan tài giả trong một chiến thuật gây sốc để cảnh báo sự nguy hiểm của COVID-19.

WHO: Triều Tiên mở lại trường học, cảnh giác trước nguy cơ COVID-19

Bảo Châu |

Triều Tiên mở cửa lại các trường học, nhưng duy trì lệnh cấm các cuộc tụ họp công cộng và đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng để ngăn ngừa lây lan COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cảnh báo nguy cơ COVID-19 bùng mạnh, Hàn Quốc kêu gọi tăng cường kiểm dịch

Phương Linh |

Cơ quan y tế Hàn Quốc cảnh báo cần tăng cường kiểm dịch trước nguy cơ ổ dịch COVID-19 ở thủ đô Seoul có thể lan rộng cho hàng nghìn người.

Indonesia trưng quan tài giả để cảnh báo sự nguy hiểm của COVID-19

Song Minh |

Indonesia trưng quan tài giả trong một chiến thuật gây sốc để cảnh báo sự nguy hiểm của COVID-19.

WHO: Triều Tiên mở lại trường học, cảnh giác trước nguy cơ COVID-19

Bảo Châu |

Triều Tiên mở cửa lại các trường học, nhưng duy trì lệnh cấm các cuộc tụ họp công cộng và đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng để ngăn ngừa lây lan COVID-19.