IMF phê duyệt tài trợ khẩn cấp 1,4 tỉ USD cho Ukraina

Bảo Châu |

Ukraina vừa được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phê duyệt khoản tài trợ khẩn cấp 1,4 tỉ USD hôm 9.3.

IMF cho biết các nhà chức trách Ukraina đã hủy bỏ thỏa thuận cho vay dự phòng hiện tại với IMF, nhưng sẽ làm việc với Quỹ để thiết kế một chương trình kinh tế phù hợp, tập trung vào phục hồi và tăng trưởng khi điều kiện cho phép.

Phát biểu sau cuộc họp ban điều hành ngày 9.3, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết: "Chiến sự Nga - Ukraina là nguyên nhân gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế lớn".

Bà cũng dự báo về một cuộc suy thoái sâu sắc ở Ukraina trong năm 2022, nói rằng: “Nhu cầu tài chính là rất lớn, cấp bách và có thể tăng lên đáng kể khi chiến sự vẫn tiếp diễn. Một khi chiến tranh kết thúc, Ukraina có khả năng cần thêm hỗ trợ rất nhiều".

IMF cho biết chiến sự đã dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, với hơn 2 triệu người rời khỏi Ukraina bằng đường hàng không trong 13 ngày và các cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy trên quy mô lớn.

Theo IMF, khoản giải ngân 1,4 tỉ USD vừa được phê duyệt theo Công cụ Tài trợ Nhanh (RFI) của IMF, tương đương 50% hạn mức của Ukraina trong IMF, sẽ giúp tài trợ cho các nhu cầu chi tiêu khẩn cấp trong ngắn hạn ở Ukraina, đồng thời là chất xúc tác cho nguồn tài chính từ các đối tác khác.

RFI là chương trình cung cấp tài trợ nhanh chóng cho tất cả các nước thành viên IMF. Các thành viên có thể viện đến RFI liên tục trong bất kỳ khoảng thời gian 3 năm nào trong trường hợp có nhu cầu giải quyết các khoản thanh toán khẩn cấp do chịu một cú sốc từ bên ngoài.

Khoản hỗ trợ lần này nhiều hơn so với khoản 700 triệu USD mà IMF giải ngân cho Ukraina vào tháng 12 và nằm trong 2,7 tỉ USD Quyền rút vốn đặc biệt của IMF - còn được gọi là khoản dự trữ khẩn cấp - mà Ukraina đã nhận được như một phần trong phân bổ của IMF vào tháng 8.2021.

Ban điều hành của Ngân hàng Thế giới hôm 7.3 cũng thông qua gói cho vay và viện trợ không hoàn lại trị giá 723 triệu USD dành cho Ukraina để giải quyết khủng hoảng.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Xe tăng Nga tiến về phía đông thủ đô Ukraina

Hải Anh |

Trong 5 ngày qua, Nga đã tiến hơn 80km trên mặt trận đông bắc và đang tiến gần đến thủ đô Ukraina.

Nga tố Ukraina dàn dựng “hành động khiêu khích nguy hiểm” ở Chernobyl

Khánh Minh |

Nga cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina cắt điện ở nhà máy hạt nhân Chernobyl, dàn dựng "hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm".

IMF cảnh báo tác động nghiêm trọng của chiến sự Ukraina

Bảo Châu |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo chiến sự Nga-Ukraina sẽ ''tác động nghiêm trọng'' đến kinh tế toàn cầu

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Xe tăng Nga tiến về phía đông thủ đô Ukraina

Hải Anh |

Trong 5 ngày qua, Nga đã tiến hơn 80km trên mặt trận đông bắc và đang tiến gần đến thủ đô Ukraina.

Nga tố Ukraina dàn dựng “hành động khiêu khích nguy hiểm” ở Chernobyl

Khánh Minh |

Nga cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina cắt điện ở nhà máy hạt nhân Chernobyl, dàn dựng "hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm".

IMF cảnh báo tác động nghiêm trọng của chiến sự Ukraina

Bảo Châu |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo chiến sự Nga-Ukraina sẽ ''tác động nghiêm trọng'' đến kinh tế toàn cầu