IMF kêu gọi các quốc gia giàu nhất thế giới cứu những nước nghèo nhất

Khánh Minh |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng 60% quốc gia nghèo nhất trên thế giới có nguy cơ cao hoặc đã lâm vào cảnh túng quẫn, gấp đôi tỉ lệ vào năm 2015.

“Các quốc gia có thu nhập thấp sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ của họ” - RT dẫn lời Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva và người đứng đầu bộ phận đánh giá chính sách chiến lược Ceyla Pazarbasioglu, cho biết.

Họ nói thêm: “Chúng ta có thể thấy kinh tế sụp đổ ở một số quốc gia, trừ khi các chủ nợ G20 đồng ý đẩy nhanh việc tái cơ cấu nợ và hoãn thanh toán nợ trong khi việc tái cơ cấu đang được đàm phán”.

Các quan chức IMF kêu gọi tiến hành các biện pháp khẩn cấp để tổ chức lại các khoản vay nhằm giúp đỡ các quốc gia nghèo hơn. “Cần phải có hành động nhanh chóng để xây dựng lòng tin trong khuôn khổ và cung cấp lộ trình giúp đỡ các quốc gia đang đối mặt với nguy cơ nợ ngày càng gia tăng” - quan chức IMF cho hay.

Các quan chức IMF cho biết, gia hạn trả nợ sẽ buộc “các nước đi vay phải tiếp tục thanh toán nợ”. Cho đến nay, hơn 10,3 tỉ USD đã được cung cấp để cứu trợ cho hơn 40 quốc gia đủ điều kiện trong Sáng kiến hoãn thanh toán nợ (DSSI), được G20 khởi xướng vào năm ngoái.

Sáng kiến DSSI được G20 khởi xướng năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động nặng nề lên các nước nghèo, cản trở nỗ lực của các chính phủ trong việc trả các khoản nợ và hỗ trợ người dân. Sáng kiến DSSI cho phép hoãn thanh toán nợ đối với 73 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình và sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2021 sau khi được gia hạn một năm.

Mặc dù vậy, IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) gần đây đã hối thúc các quốc gia cho vay cần hành động nhiều hơn để giúp giải quyết gánh nặng nợ ngày càng gia tăng.

Theo dữ liệu của WB, đại dịch COVID-19 là một đòn giáng mạnh vào các quốc gia nghèo nhất, gây ra suy thoái kinh tế và có thể đẩy hơn 100 triệu người trên toàn thế giới vào cảnh nghèo cùng cực.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nợ công toàn cầu lên mức 97,8% GDP thế giới

Song Minh |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết nợ công của các chính phủ toàn cầu ước tính bằng 97,8% GDP thế giới năm 2021.

IMF lo ngại lạm phát cao kéo dài ở các nước đang phát triển

Minh An |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về chênh lệch trong phục hồi kinh tế giữa các quốc gia. Trong khi tỉ lệ lạm phát tại các nước phát triển sẽ giảm xuống 2% vào giữa năm 2022 sau khi đạt đỉnh vào cuối năm 2021 thì tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, tình hình không mấy cải thiện.

Sửng sốt với số vaccine COVID-19 dư thừa ở các nước giàu

Ngọc Vân |

Các nước giàu dự kiến có thêm khoảng 1,2 tỉ liều vaccine COVID-19 chưa dùng đến vào cuối năm nay.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nợ công toàn cầu lên mức 97,8% GDP thế giới

Song Minh |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết nợ công của các chính phủ toàn cầu ước tính bằng 97,8% GDP thế giới năm 2021.

IMF lo ngại lạm phát cao kéo dài ở các nước đang phát triển

Minh An |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về chênh lệch trong phục hồi kinh tế giữa các quốc gia. Trong khi tỉ lệ lạm phát tại các nước phát triển sẽ giảm xuống 2% vào giữa năm 2022 sau khi đạt đỉnh vào cuối năm 2021 thì tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, tình hình không mấy cải thiện.

Sửng sốt với số vaccine COVID-19 dư thừa ở các nước giàu

Ngọc Vân |

Các nước giàu dự kiến có thêm khoảng 1,2 tỉ liều vaccine COVID-19 chưa dùng đến vào cuối năm nay.