IAEA: Triều Tiên có dấu hiệu tái khởi động lò phản ứng hạt nhân

Nguyễn Hạnh |

Liên Hợp Quốc cho biết Triều Tiên dường như đã khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân được cho là từng sản xuất plutonium.

Theo một bài báo ngày 30.8 của The Guardian, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc đã không còn quyền tiếp cận Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng trục xuất các thanh sát viên vào năm 2009. Sau đó, nước này đã thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của mình và sớm thực hiện trở lại thử nghiệm hạt nhân. Vụ thử hạt nhân cuối cùng của Triều Tiên là vào năm 2017.

IAEA hiện theo dõi Triều Tiên từ xa, phần lớn thông qua hình ảnh vệ tinh.

Guardian trích dẫn báo cáo của IAEA về lò phản ứng 5 megawatt tại Yongbyon - một khu phức hợp hạt nhân quan trọng của chương trình hạt nhân của Triều Tiên: "Không có dấu hiệu nào cho thấy sự hoạt động của lò phản ứng từ đầu tháng 12.2018 đến đầu tháng 7.2021. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 7.2021, đã có những dấu hiệu cho thấy lò phản ứng hoạt động, chẳng hạn như việc xả nước làm mát".

Hồi tháng 6, IAEA cũng đã tiết lộ rằng Yongbyon có những dấu hiệu về khả năng diễn ra hoạt động tái chế để tách plutonium - một loại nhiên liệu được sử dụng trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân - khỏi nhiên liệu lò phản ứng đã qua sử dụng.

Theo báo cáo hôm 27.8 của IAEA, hoạt động này diễn ra trong 5 tháng, từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 7, lâu hơn so với thời gian cần thiết để xử lý chất thải hay bảo dưỡng.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn phá hủy nhà cửa ở Triều Tiên, hàng nghìn người sơ tán

Thanh Hà |

Mưa lớn ở đông bắc Triều Tiên phá hủy và làm ngập 1.170 ngôi nhà, buộc 5.000 cư dân phải sơ tán đến nơi an toàn.

ASEAN cam kết duy trì khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân

Khánh Minh |

Chiều 2.8, tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và các Hội nghị liên quan, Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) đã họp trực tuyến.

Hỏng thanh nhiên liệu, nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc đóng lò phản ứng

Khánh Minh |

Trung Quốc đóng cửa lò phản ứng hạt nhân ở Quảng Đông vì thanh nhiên liệu bị hỏng.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Mưa lớn phá hủy nhà cửa ở Triều Tiên, hàng nghìn người sơ tán

Thanh Hà |

Mưa lớn ở đông bắc Triều Tiên phá hủy và làm ngập 1.170 ngôi nhà, buộc 5.000 cư dân phải sơ tán đến nơi an toàn.

ASEAN cam kết duy trì khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân

Khánh Minh |

Chiều 2.8, tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và các Hội nghị liên quan, Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) đã họp trực tuyến.

Hỏng thanh nhiên liệu, nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc đóng lò phản ứng

Khánh Minh |

Trung Quốc đóng cửa lò phản ứng hạt nhân ở Quảng Đông vì thanh nhiên liệu bị hỏng.