Hy vọng tìm thấy tàu ngầm Argentina mất tích vừa lóe lên đã bị dập tắt

Hà Liên |

Âm thanh phát hiện ở vùng biển nông thuộc rìa thềm lục địa Argentina không phải từ tàu ngầm ARA San Juan. Công tác tìm kiếm bước vào "giai đoạn sống còn" trong bối cảnh lo ngại oxy trên tàu cạn kiệt. 

Hải quân Argentina cho biết, âm thanh phát hiện từ đáy đại dương không phải từ tàu ngầm có 44 thủy thủ đoàn bị mất tích.

Theo người phát ngôn Hải quân Argentina Enrique Balbi, nguồn tạo ra tiếng ồn được 2 tàu hải quân Argentina phát hiện ra và được máy bay do thám P8 của Mỹ tiếp cận, sử dụng thiết bị thu âm lại là từ "sinh vật sống". 

Hải quân Argentina cũng tiết lộ về lần liên lạc cuối cùng của ARA San Juan hôm thứ tư tuần trước. Trong lần liên lạc này, tàu ngầm của hải quân Argentina báo cáo hỏng máy móc có liên quan đến hệ thống ắc quy. 

Ông Gabriel Galeazzi - người đứng đầu căn cứ hải quân tại Mar del Plata, điểm đến của tàu ngầm ARA San Juan - cho hay, những sự cố kỹ thuật vẫn thường xảy ra với tàu ngầm nhưng hiếm khi là nguy cơ gây nguy hiểm.

Trước đó, hôm 20.11, CNN dẫn lời một quan chức hải quân Mỹ cho hay, âm thanh vừa phát hiện trong cuộc tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích có thể do thủy thủ đoàn gõ vào thân tàu để thu hút sự chú ý.

"Những âm thanh đó không xuất phát từ tàu ngầm và không giống với mã morse", ông Balbi nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn hải quân Argentina, cuộc tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan đang bước vào "giai đoạn sống còn", bởi oxy trên tàu đang cạn dần. Hiện có 14 tàu và 10 máy bay đang triển khai tìm kiếm khắp khu vực 24/24h.

Trước đó, ông Enrique Balbi cho biết, dù ARA San Juan có đủ lương thực và nhiên liệu để tồn tại trong 90 ngày trên mặt nước nhưng chỉ có đủ oxy để sống sót trong 7 ngày dưới nước.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.